|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

Đinh Thế Hiển

TS. Đinh Thế Hiển: Thị trường giảm xuống vùng 1.100 - 1.150 là thời điểm quá tuyệt vời để giải ngân, NĐT nên kỳ vọng vào một chu kỳ mới của nền kinh tế

TS. Đinh Thế Hiển: Thị trường giảm xuống vùng 1.100 - 1.150 là thời điểm quá tuyệt vời để giải ngân, NĐT nên kỳ vọng vào một chu kỳ mới của nền kinh tế

Theo quan điểm của TS. Đinh Thế Hiển, nếu thị trường có giảm về 1.100 điểm thì là mức giá quá hấp dẫn để tham gia trở lại thị trường. Thị trường luôn có cơ hội, đặc biệt khi về vùng giá đủ hấp dẫn.
Chứng khoán -15:08 | 25/05/2022
Áp lực lạm phát tăng cao trong năm 2022, có lo ngại bong bóng tài sản khi dòng tiền đổ mạnh vào bất động sản, chứng khoán?

Áp lực lạm phát tăng cao trong năm 2022, có lo ngại bong bóng tài sản khi dòng tiền đổ mạnh vào bất động sản, chứng khoán?

Năm 2022, kinh tế Việt Nam đứng trước rủi ro lạm phát khi triển khai mạnh các biện pháp phục hồi tăng trưởng bằng nới lỏng chính sách tài khóa, tiền tệ. Trong khi, hiện tượng vốn chảy mạnh vào bất động sản, chứng khoán... tạo nguy cơ bong bóng tài sản rình rập.
Thời sự -16:00 | 02/11/2021
Đưa lãi suất tiền gửi về 0%: 'Một đề xuất mang tính kỳ khôi'

Đưa lãi suất tiền gửi về 0%: 'Một đề xuất mang tính kỳ khôi'

Theo chuyên gia Đinh Thế Hiển, đề xuất đưa lãi suất tiền gửi về 0% của VAFI là thiếu cơ sở khoa học và không phù hợp với thực tiễn của Việt Nam.
Tài chính -10:31 | 23/06/2021
Hai từ khoá đầu tư chiến lược năm Tân Sửu

Hai từ khoá đầu tư chiến lược năm Tân Sửu

Bài toán bỏ tiền vào đâu trong năm 2021 để đạt hiệu quả sẽ là một nan đề cho nhà đầu tư năm 2021. Bởi nếu không đầu tư sẽ đánh mất cơ hội sinh lời trong bối cảnh mặt bằng lãi suất được dự báo sẽ tiếp tục ổn định ở mức thấp nhiều năm, nhưng nếu không thận trọng, nguy cơ mất tiền là rất cao.
Nhà đất -08:35 | 21/02/2021
[eMagazine] Doanh nghiệp bất động sản: Đã đến lúc thiết lập lại cuộc chơi

[eMagazine] Doanh nghiệp bất động sản: Đã đến lúc thiết lập lại cuộc chơi

"Chỉ trong hai thập kỷ mà các doanh nghiệp BĐS đã lâm vào 3, 4 lần nợ xấu quy mô lớn, mà lần gần đây nhất vào năm 2013 đã tạo ra "cục máu đông" nợ xấu Ngân hàng được nhiều quan chức và chuyên gia tài chính ngân hàng xem là tạo ra sự tắc nghẽn của nền kinh tế, đến nay vẫn chưa xử lý xong nhưng đã nhen nhóm nguy cơ mới".
Doanh nghiệp -07:04 | 10/10/2019
Tiền đâu làm siêu đô thị 15.000 ha?

Tiền đâu làm siêu đô thị 15.000 ha?

Thông tin “chúa đảo” Tuần Châu Đào Hồng Tuyển đề xuất triển khai "siêu đô thị" có diện tích lên tới 15.000 ha tại Củ Chi (TP. HCM) khiến nhiều người “choáng”, nhất là khi dự án nhỏ hơn rất nhiều của Tập đoàn Tuần Châu ở Hà Nội cả chục năm nay vẫn "đắp chiếu".
Nhà đất -11:12 | 13/03/2017

Đinh Thế Hiển