|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Dính líu tới 'bà trùm sổ đỏ giả', 5 cán bộ ngân hàng hầu tòa

07:59 | 23/10/2018
Chia sẻ
5 người nguyên là cán bộ ngân hàng Agribank phải hầu tòa do dính líu đến vụ bà Trần Thị Lệ Thu dùng hàng chục sổ đỏ giả đem đi thế chấp lừa đảo.
dinh liu toi ba trum so do gia 5 can bo ngan hang hau toa Hàng loạt cán bộ ngân hàng hầu tòa vì 'tiếp tay' cho lừa đảo

Ngày 22-10, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với "bà trùm sổ đỏ giả" Trần Thị Lệ Thu (58 tuổi, ngụ Bình Dương) cùng đồng phạm là 5 nguyên cán bộ ngân hàng và 8 người dân.

Theo cáo trạng, từ năm 2008 đến 2014, bà Trần Thị Lệ Thu (làm nghề chăn nuôi heo) đã thuê người làm giả 32 sổ đỏ để thế chấp vay tiền của Agribank chi nhánh Sở Sao (9,5 tỉ đồng), Ngân hàng An Bình chi nhánh Bình Dương (63,5 tỉ đồng) và các bị hại khác với số tiền 7,4 tỉ đồng. Bà Thu bị truy tố các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

dinh liu toi ba trum so do gia 5 can bo ngan hang hau toa

Các bị cáo tại tòa

Đáng chú ý, một số cán bộ Agribank chi nhánh Sở Sao biết bà Thu sử dụng sổ đỏ giả nhưng vẫn che giấu, đưa thông tin sai sự thật, tạo điều kiện cho bà Thu lừa đảo. Cụ thể, VKSND tỉnh Bình Dương truy tố Lê Thị Hoàng Oanh (54 tuổi, nguyên giám đốc) và Nguyễn Vĩnh Linh (42 tuổi, nguyên trưởng phòng) hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; truy tố Trịnh Thị Mộng (54 tuổi, nguyên nhân viên) về hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; truy tố Lưu Thị Hợp (59 tuổi, nguyên giám đốc ), Nguyễn Văn Phương (54 tuổi, nguyên nhân viên) cùng hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

8 người dân khác cũng bị truy tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do đứng tên trên các sổ đỏ giả cho bị cáo Thu.

Dự kiến phiên tòa tiếp tục diễn ra trong ngày 23-10.

Xem thêm

N. Phú