|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Điều chỉnh dự án điện mặt trời tỉnh Quảng Bình

07:29 | 13/12/2016
Chia sẻ
So với phê duyệt trước, quy hoạch lần này đã bớt đi hai xã có các điểm dự kiến xây dựng điện pin mặt trời là Lâm Thủy (Lệ Thủy) và Dân Hóa (Minh Hóa) do những nơi này có thể đầu tư điện lưới quốc gia, với 15 thôn, bản và 462 hộ dân.
thu tuong dieu chinh du an dien mat troi tinh quang binh
Một điểm dân cư ở xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) - nơi sẽ được cung cấp cả điện mặt trời lẫn điện lưới quốc gia. Ảnh: Tuổi trẻ

Theo đó, dự án có tên Cung cấp điện bằng năng lượng mặt trời tại tỉnh Quảng Bình cho các bản thuộc những xã điện lưới quốc gia không đến được. Dự án cung cấp điện mặt trời cho 1.200 hộ dân ở 40 bản thuộc 8 xã vùng biên giới và các cơ sở hành chính, công vụ.

Cụ thể các điểm sẽ được xây dựng ở xã Ngân Thủy, Kim Thủy (huyện Lệ Thủy), Trường Xuân, Trường Sơn (huyện Quảng Ninh), Thượng Trạch, Tân Trạch, Sơn Trạch (huyện Bố Trạch) và Trọng Hóa (huyện Minh Hóa). Thủ tướng Chính phủ đưa ra yêu cầu thời hạn tỉnh Quảng Bình phải hoàn thành dự án là đầu tháng 7/2018.

So với phê duyệt trước, quy hoạch lần này đã bớt đi hai xã có các điểm dự kiến xây dựng điện pin mặt trời là Lâm Thủy (Lệ Thủy) và Dân Hóa (Minh Hóa) do những nơi này có thể đầu tư điện lưới quốc gia, với 15 thôn, bản và 462 hộ dân.

Vốn thực hiện dự án từ nguồn ODA của Chính phủ Hàn Quốc là 13,78 triệu USD với công suất lắp đặt 1.145 Kwp. Được khởi công từ năm 2015, đến thời điểm này, dự án đang được triển khai các bước cần thiết để lắp đặt mạng lưới cấp điện.

Thái Hoàng

Liên tục tăng trưởng, FDI có trở thành 'trụ cột' cho nền kinh tế năm nay?
Trong tháng 4, lượng vốn FDI và số dự án đầu tư mới đạt mức cao nhất kể từ đầu năm. Xu hướng tích cực của dòng vốn FDI được kỳ vọng sẽ trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng, là 'trụ cột' quan trọng cho nền kinh tế trong bối cảnh đầu tư công chậm lại và đầu tư tư nhân vẫn ở mức rất thấp.