Dù bốc hơi hơn 220 tỷ đồng bởi giá cổ phiếu DQC giảm về mức thấp nhất từ đầu năm đến nay, nhưng tài sản trên sàn chứng khoán của gia đình bà Hồ Thị Kim Thoa vẫn được "vớt vát" phần nào từ cổ phiếu RDP, khi đạt mức tăng gần 30% và ở vùng đỉnh từ đầu năm nay.
Tại văn bản do ông Hồ Quỳnh Hưng ký trình cơ quan chức năng, Bóng đèn Điện Quang cho biết, trong báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017 của doanh nghiệp này, “vì lý do kỹ thuật nên thông tin bị xóa nhầm hơn so với thường lệ”.
Trong khi VN-Index tăng hơn 16% trong 1 năm trở lại đây thì cổ phiếu DQC giảm tới 42% khiến tài sản của gia đình bà Hồ Thị Kim Thoa trên thị trường chứng khoán cũng giảm mạnh.
Nếu như ở nhiều doanh nghiệp khác cổ đông luôn hoài nghi về mức độ “tận tâm”, “cống hiến” của hội đồng quản trị và ban điều hành bởi tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty thấp thì ở Điện Quang sẽ khác vì ít nhất 38,8% giá trị công ty thuộc về gia đình bà Hồ Thị Kim Thoa.
Với thị giá cổ phiếu DQC vào cuối tuần này là khoảng 52.000 đồng/cổ phiếu, tính ra trị giá cổ phiếu mà gia đình bà Hồ Thị Kim Thoa - thứ trưởng Bộ Công Thương nắm giữ ước khoảng trên 600 tỉ đồng.
Theo nhà phân tích KBSV, sau thời gian tăng nóng và kéo dài xuyên suốt từ 3 - 4 tháng, đến nay nhiều cổ phiếu khoáng sản đã đột ngột quay đầu giảm mạnh. Diễn biến này phản ánh tâm lý chốt lời của nhà đầu tư và cũng phù hợp với thực tế khi nhiều cổ phiếu khoáng sản có mức tăng bằng lần, trong khi nội tại doanh nghiệp chưa thể có sự cải thiện tương ứng.