Chủ đầu tư dự án điện gió Kosy Bạc Liêu vừa kí kết các hợp đồng quan trọng như hợp đồng cung cấp 9 turbine trọn bộ trị giá gần 700 tỷ đồng, hợp đồng tổng thầu xây lắp dự án trị giá 850 tỷ đồng...
Nói về tiềm năng mảng năng lượng tái tạo, VDSC nhận định 2021- 2022 được dự báo là thời kì thịnh vượng của ngành thủy điện bên cạnh xu hướng tiếp theo là mảng điện mặt trời nổi và áp mái trong tương lai gần do công suất hiện tại của mảng này còn thấp so với kế hoạch.
Dự án nhà máy điện gió Bình Đại đã được UBND tỉnh Bến Tre cấp quyết định chủ trương đầu tư giai đoạn 1 với công suất 30 MW. Giai đoạn 2 và 3 được kì vọng sẽ sớm đưa vào vận hành thương mại trước tháng 11/2021.
Hai thuỷ điện Thượng Nhật ở Huế và Plei Kần ở Kon Tum vừa bị "tuýt còi" thuộc sở hữu của CTCP Tấn Phát - doanh nghiệp sở hữu nhiều thuỷ điện ở khu vực Tây Nguyên cùng pháp nhân liên quan là Đại Trường Thành Holdings - nhà đầu tư một loạt dự án điện gió ở Kon Tum.
Bộ NN&PTNT yêu cầu UBND tỉnh Bình Thuận cân nhắc cẩn trọng trong đề xuất chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên để thực hiện dự án nhà máy điện gió Hòa Thắng 1.2 và đường dây nối 110 kW.
Thông qua lễ kí kết, China Energy Gezhouba Group (CGGC) chính thức trở thành đối tác chiến lược, tổng thầu trong các hoạt động thiết kế – mua sắm – xây dựng nhà máy điện gió Cà Mau 1A, 1B, 1C, 1D.
Bộ Công Thương đã đồng ý đề xuất này và đang lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị trước khi trình Thủ tướng dự thảo liên quan đến việc kéo dài thời điểm áp dụng cơ chế giá điện cố định (FIT) cho các dự án điện gió.
Với vốn đầu tư ước tính lên tới 10 tỉ USD và công suất 3,5 GW, dự án này là một trong những dự án điện gió ngoài khơi qui mô lớn đầu tiên tại Việt Nam.
Dự án nhà máy điện gió Hàn Quốc -Trà Vinh đã hoàn thành một số hạng mục chính như móng trụ 12/12 tua-bin gió, cầu dẫn dài 4,2km, khu nhà làm việc chủ đầu tư, sân, đường nội bộ, hệ thống thoát nước, bãi đậu xe.
Dự án có qui mô công suất 49,5 MW gồm 11 tua bin, sản lượng điện sản xuất dự kiến 187,75 triệu kWh/năm do Công ty Cổ phần Cà phê Thắng Lợi (Mã: CFV) nghiên cứu đầu tư tại xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc.
Với vị trí địa lí tự nhiên thuận lợi cho việc phát triển điện gió, điện mặt trời nhưng Ninh Thuận chưa có những cơ chế, chính sách đặc thù để trở thành trung tâm năng lương tái tạo của cả nước.
Khi môi trường quốc tế ổn định hơn, các tập đoàn sẽ phân bổ đầu tư theo mô hình đa điểm, khiến Việt Nam phải cạnh tranh trực tiếp hơn với Ấn Độ, Indonesia hay Thái Lan – những nước đang đẩy mạnh ưu đãi và cải thiện môi trường đầu tư.