|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Dịch vụ chia sẻ taxi bay sẽ xuất hiện ở Đông Nam Á vào tuần sau

06:19 | 04/04/2019
Chia sẻ
Một công ty Singapore lên kế hoạch triển khai dịch vụ dùng chung trực thăng ở 4 nước Đông Nam Á trước khi mở rộng sang Trung Quốc và Nhật Bản.

Ascent Flight Global, một công ty ở Singapore, chuẩn bị triển khai dịch vụ dùng chung trực thăng vào tuần tới ở Philippines. Sau đó công ty sẽ đưa dịch vụ sang Thái Lan, Indonesia, Malaysia vào năm sau, trước khi mở rộng sang Trung Quốc và Nhật Bản, Tech in Asia đưa tin.

Đối tượng khách hàng chính mà Ascent Flight Global hướng tới khi triển khai dịch vụ ở Philippines là những doanh nhân và người có điều kiện tài chính cao. Các trực thăng sẽ bay tới những khu vực thương mại ở các thành phố Makati, Taguig, cũng như những sân bay ở thành phố Manila và Clark.

Quỹ đầu tư mạo hiểm Reapra rót vốn cho Ascent Flight Global. Ban lãnh đạo công ty đặt mục tiêu huy động tối đa 5 triệu USD trong vài năm tới để mở rộng hoạt động ở châu Á.

Dịch vụ chia sẻ taxi bay sẽ xuất hiện ở Đông Nam Á vào tuần sau - Ảnh 1.

Những trực thăng của công ty Ascent Flight Global. Ảnh: Ascent Flight Global

Nếu mọi việc diễn ra đúng kế hoạch, Ascent Flight Global đã đi trước tập đoàn Uber trong việc triển khai dịch vụ chia sẻ trực thăng. Ngày 31/8 năm ngoái, Uber thông báo họ sẽ chọn một thành phố tại 5 quốc gia gồm Nhật Bản, Australia, Brazil, Pháp và Ấn Độ để thử nghiệm dịch vụ taxi bay UberAIR với mục tiêu khai thác thương mại trong năm 2023. Các chuyến bay thử nghiệm sẽ diễn ra trong năm 2020.

Barney Harford, Giám đốc vận hành của Uber, khẳng định dịch vụ UberAIR sẽ giúp khách hàng tiết kiệm nhiều thời gian.

Uber cũng dự định chế tạo xe bay điện với khả năng bay 96 km mỗi lần sạc và có thể cất cánh và hạ cánh theo chiều thẳng đứng. Chúng có thể đạt tốc độ tối đa 320 km/h ở độ cao 300 - 600 m.

Ở Việt Nam, dịch vụ chia sẻ trực thăng là khái niệm mới mẻ, song dịch vụ thuê trực thăng đã xuất hiện ở Việt Nam từ nhiều năm trước. Do giá thuê trực thăng rất cao nên phần lớn khách thuê là người nước ngoài. 

Năm 2017, công ty Cổ phần đầu tư Times Square đã phối hợp với Công ty trực thăng miền Nam ký hợp đồng nguyên tắc dài hạn để bay phục vụ khách hạng sang. Trực thăng sẽ phục vụ khách VIP di chuyển từ bãi đáp Times Square đi sân bay Tân Sơn Nhất và ngược lại. Tuy nhiên, theo các chuyên gia hàng không, hành trình từ tòa nhà Times Square đến sân bay Tân Sơn Nhất bằng trực thăng EC-155 sẽ tốn khoảng 10.000 USD cho một chuyến bay 5-6 người. Như vậy, mỗi người sẽ phải trả 30-40 triệu đồng.

Nhạc Dương

ĐHĐCĐ DIG: Muốn làm hai thành phố y tế - nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu, Thanh Hóa, tham vọng ở mảng KCN, năng lượng
Sau hơn hai giờ chờ đợi thêm, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của DIG đã đủ điều kiện tiến hành. Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn chia sẻ về tham vọng của DIG ở các lĩnh vực mới từ thành phố y tế - nghỉ dưỡng đến khu công nghiệp, điện tái tạo...