DIC Group dự chi hàng trăm tỷ đồng để mua lại cổ phiếu
Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group - Mã: DIG) vừa công bố nghị quyết hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương mua lại cổ phiếu của chính công ty.
Theo nội dung nghị quyết ngày 3/3, doanh nghiệp dự kiến mua lại tối đa 5% tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành tại thời điểm triển khai. Cổ phiếu mua lại là cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cp.
Mục đích của đợt mua lại là giảm vốn điều lệ và gia tăng lợi ích cho cổ đông hiện hữu. Nguồn vốn thực hiện được xác định từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và/hoặc các nguồn hợp pháp khác theo quy định, căn cứ trên báo cáo tài chính được kiểm toán hoặc soát xét tại thời điểm gần nhất.
Hội đồng quản trị giao Chủ tịch xây dựng phương án chi tiết và hoàn thiện hồ sơ để trình đại hội đồng cổ đông gần nhất xem xét, thông qua theo quy định pháp luật và điều lệ công ty.
Trên thị trường, kết phiên 3/3, cổ phiếu DIG tăng 0,4% lên 14.050 đồng/cp. Với hơn 796 triệu cổ phiếu đang lưu hành, nếu thực hiện tối đa tỷ lệ 5%, khối lượng mua lại có thể vào khoảng 39,8 triệu đơn vị. Tạm tính theo mức giá trên, quy mô giao dịch ước khoảng 560 tỷ đồng.
Động thái muốn mua lại cổ phiếu quỹ được đưa ra trong bối cảnh thị giá DIG đã giảm khoảng 30% qua một quý.
Trước đó, trong tháng 12/2025, doanh nghiệp đã hoàn tất phát hành 150 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, thu về khoảng 1.800 tỷ đồng, dự kiến sử dụng để tái cấu trúc nợ trái phiếu và bổ sung vốn cho các dự án bất động sản.
Cổ phiếu DIG giảm 30% qua một quý (đến 3/3). (Nguồn: TradingView).
Liên quan đến giao dịch cổ phiếu, theo báo cáo giao dịch, ông Nguyễn Hùng Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị, bị bán giải chấp 1,73 triệu cổ phiếu DIG trong các ngày 9/2 và 11/2. Sau giao dịch, ông Cường giảm sở hữu từ 64,91 triệu cổ phiếu (8,15%) xuống còn 63,19 triệu cổ phiếu (7,93%).
Cùng thời điểm, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và cũng là em ông Cường, bị bán giải chấp 0,25 triệu cổ phiếu trong ngày 9/2. Tỷ lệ sở hữu của bà Huyền giảm từ 1,91% xuống 1,87%, tương ứng còn nắm giữ 14,93 triệu cổ phiếu.
Ngoài ra, bà Lê Thị Hà Thành, mẹ ông Cường, bị bán giải chấp 0,35 triệu cổ phiếu trong các ngày 10/2 và 11/2. Sau giao dịch, bà Thành còn sở hữu 16,86 triệu cổ phiếu, tương ứng 2,12% vốn điều lệ, giảm từ 2,16% trước đó.
Tổng cộng trong đợt này, ba cá nhân nói trên bị bán giải chấp 2,3 triệu cổ phiếu. Trước đó, trong tháng 1, nhóm cổ đông cũng đã bị bán ra tổng cộng gần 1,8 triệu cổ phiếu, nâng lượng cổ phiếu bị bán trong gần hai tháng lên khoảng 4,1 triệu đơn vị. Tỷ lệ sở hữu giảm về 11,92%.