|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Đến năm 2030, Mỹ có thể thiếu khoảng 67.000 lao động trong ngành chip

23:30 | 26/07/2023
Chia sẻ
Theo kết quả nghiên cứu của Hiệp hội ngành bán dẫn (SIA) và Oxford Economics, đến năm 2030, ngành bán dẫn của Mỹ có nguy cơ thiếu khoảng 67.000 lao động.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại hội chợ việc làm ở bang California, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN).

Nghiên cứu trên cho hay lực lượng lao động trong ngành bán dẫn của Mỹ được dự đoán sẽ tăng từ khoảng 345.000 người trong năm nay lên 460.000 người vào năm 2030. Nhưng với tốc độ đào tạo nhân lực như hiện tại, nghiên cứu nhận định Mỹ sẽ không tạo ra đủ lao động chất lượng để đáp ứng đà tăng nói trên.

Nghiên cứu này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang nỗ lực củng cố ngành chip trong nước. Được ký ban hành thành luật vào ngày 9/8 năm nay, Đạo luật CHIPS đã dành kinh phí cho các cơ sở sản xuất mới, cũng như cho hoạt động nghiên cứu và phát triển bán dẫn.

Bộ Thương mại Mỹ đang giám sát 39 tỷ USD tiền trợ cấp sản xuất được được đưa ra theo đạo luật nói trên. Các công ty như Intel Corp, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC) và Samsung Electronics Co Ltd cho biết sẽ đăng ký để nhận trợ cấp này. Đạo luật CHIPS còn đưa ra chính sách miễn giảm thuế đầu tư trị giá 24 tỷ USD cho các dự án xây dựng nhà máy chip mới.

SIA cho biết các nhà máy này sẽ tạo ra nhiều việc làm, và các vị trí được dự đoán sẽ thiếu lao động lành nghề là khoa học máy tính, kỹ sư và kỹ thuật viên. Khoảng một nửa việc làm trong ngành chip tương lai sẽ là kỹ sư.

Theo báo cáo nói trên, tình trạng thiếu lao động lành nghề trong ngành chip chỉ là một phần trong sự thiếu hụt nhân sự tốt nghiệp các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán tại Mỹ. Đến cuối năm nay, 1,4 vị trí việc làm trong lĩnh vực này sẽ bị bỏ trống.

Khánh Ly

Data Talk | The Catalyst: Dòng vốn FDI đang đổi hướng – BĐS khu công nghiệp năm 2026 còn động lực?
FDI tiếp tục là điểm tựa quan trọng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam, nhưng dữ liệu mới nhất cho thấy dòng vốn này đang thay đổi theo hướng chọn lọc hơn, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ, AI và linh kiện điện tử. Trong bối cảnh FDI đăng ký mới chậm lại, FDI giải ngân vẫn duy trì tích cực và bắt đầu phục hồi từ nửa cuối năm, câu hỏi đặt ra là: động lực nào sẽ quyết định triển vọng của bất động sản khu công nghiệp trong năm 2026?