|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Đến lượt Singapore cấm Boeing 737 Max bay qua không phận, nhiều hãng bay bị ảnh hưởng

13:51 | 12/03/2019
Chia sẻ
Singapore vừa trở thành quốc gia mới nhất cấm bay đối với dòng phi cơ Boeing 737 Max sau khi xảy ra hai vụ tai nạn thảm khốc trong vòng 5 tháng làm nhiều người lo ngại về mức độ an toàn của loại máy bay này.

Trong một thông cáo mới đây, Cục hàng không dân dụng Singapore (CAAS) cho biết cơ quan này sẽ cấm tất cả máy bay Boeing 737 Max hoạt động trên không phận Singapore kể từ 2h chiều nay 12/3. Lệnh cấm trên được đưa ra sau khi hai vụ tai nạn thảm khốc xảy ra trong vòng 5 tháng làm 346 người thiệt mạng, trong cả hai vụ việc, loại máy bay được sử dụng đều là Boeing 737 Max – dòng máy bay bán chạy nhất của Boeing.

"Trong thời gian tạm cấm bay, CAAS sẽ thu thập thêm thông tin và đánh giá lại những rủi ro an toàn liên quan đến việc tiếp tục vận hành loại máy bay Boeing 737 Max đến và rời Singapore", cơ quan này cho biết.

Theo CAAS, Singapore đang theo dõi tình hình và liên hệ chặt chẽ với nhà sản xuất Boeing và Cục Hàng không dân dụng Mỹ (FAA) cũng như các nhà quản lí tại các nước khác.

Hôm 10/3 vừa qua, một chiếc Boeing 737 Max 8 của hãng hàng không Ethiopian Airlines gặp nạn chỉ 6 phút sau khi cất cánh, toàn bộ 157 hành khách và phi hành đoàn tử vong.

Ngày 29/10/2018, chiếc Boeing 737 Max 8 khác của hãng hàng không Lion Air (Indonesia) gặp nạn và lao xuống biển Java, làm toàn bộ 189 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.

Lệnh cấm bay của CAAS có phạm vi rộng hơn so với lệnh cấm của Indonesia và Trung Quốc trước đó. Hai quốc gia kia chỉ cấm các hãng hàng không của mình khai thác Boeing 737 Max, còn CAAS của Singapore thì cấm Boeing 737 Max bay trên không phận nước mình, bất kể máy bay đó thuộc về hãng hàng không nào.

Lệnh cấm của Singapore bao gồm cả dòng 737 Max 8 và 9, đồng thời ảnh hưởng cả những hãng hàng không nước ngoài bay đến và đi nước này.

Đến lượt Singapore cấm Boeing 737 Max bay qua không phận, nhiều hãng bay bị ảnh hưởng - Ảnh 2.

Máy bay Boeing 737 Max 8 của SilkAir, Singapore. Ảnh: AP Photo, Bloomberg.

CAAS cho biết thêm hãng hàng không SilkAir, thuộc Singapore Airlines, đang vận hành 6 chiếc Boeing 737 MAX. Các hãng hàng không khác bị ảnh hưởng, theo CAAS, bao gồm China Southern Airlines Co., PT Garuda Indonesia, Shandong Airlines Co. và Thai Lion Air.

Theo thống kê của hãng thông tin về hàng không Flightradar24, hiện đã có 23 hãng hàng không và 150 chiếc Boeing 737 Max 8 bị ảnh hưởng bởi các lệnh cấm bay.

Số lượng Boeing 737 Max 8 đang bay hiện nay so với cùng thời điểm này tuần trước. Nguồn: Flightradar24

Dòng máy bay thân hẹp B737 Max đóng vai trò chủ lực trong đội bay của nhiều hãng hàng không, cùng với dòng A320 và A321 của đối thủ Airbus vận chuyển hành khách trên các chặng bay ngắn.

Các hãng hàng không Trung Quốc hiện đang khai thác tổng cộng 96 chiếc 737 Max 8, nhiều nhất trong số các quốc gia Châu Á.

Một số hãng hàng không đơn lẻ cũng đã tuyên bố tạm dừng bay Boeing 737 Max 8 là GOL (của Brazil), Ethiopian Airlines, Grupo Aeromexico, và Aerolineas Argentinas.

Boeing 737 Max là phiên bản mới nhất của loại máy bay Boeing 737 vốn được đưa vào khai thác từ những năm 1960. Phiên bản này được Boeing đánh giá là loại máy bay bán chạy nhất và có đóng góp quan trọng nhất tới hoạt động của công ty, năm ngoái 737 Max đem lại tới gần 1/3 lợi nhuận hoạt động của Boeing.

Sau Trung Quốc, Indonesia cũng cấm bay Boeing 737 Max 8, cổ phiếu Boeing rớt 9%Sau Trung Quốc, Indonesia cũng cấm bay Boeing 737 Max 8, cổ phiếu Boeing rớt 9% Việt Nam chưa xem xét cấp chứng chỉ cho dòng Boeing 737 MAX8Việt Nam chưa xem xét cấp chứng chỉ cho dòng Boeing 737 MAX8 Hai tai nạn thảm khốc trong 6 tháng, Boeing 737 Max có vấn đề gì?Hai tai nạn thảm khốc trong 6 tháng, Boeing 737 Max có vấn đề gì?


Song Ngọc