|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Đề xuất cấm 'khí cười' khi sử dụng sai mục đích tại tụ điểm vui chơi giải trí

20:54 | 16/01/2021
Chia sẻ
Năm 2020, Bộ Công thương đã tiến hành xử phạt một đơn vị kinh doanh khí cười và tước giấy phép kinh doanh hai tháng.

Bóng cười là một loại bóng có chứa khí Dinitơ Monoxit (N2O), tạo cảm giác hưng phấn khi hít phải. Đây cũng là loại khí thuộc danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh theo Nghị định số 113/2017/NĐ-CP.

Báo Hải quan cho biết Bộ Công thương đang đề xuất lên Thủ tướng, qua đó chỉ đạo cấm sử dụng khí cười cho các mục đích vui chơi, giải trí bất hợp pháp.

Hiện tại, có một doanh nghiệp được cấp giấy phép sản xuất với quy mô 600 tấn/năm và 14 doanh nghiệp kinh doanh khác với tổng quy mô cấp phép 2.377 tấn/năm.

Đề xuất cấm 'khí cười' khi sử dụng sai mục đích tại tụ điểm vui chơi giải trí - Ảnh 1.

Bộ Công thương đề xuất cấm khí cười cho mục đích vui chơi, giải trí bất hợp pháp (Ảnh: Báo Hải quan).

Ngoài việc sử dụng N2O để sản xuất bóng cười, Dinitơ Monoxit còn là nguyên liệu cho các ngành sản xuất công nghiệp như sản xuất pin mặt trời, ngành điện tử, sản xuất thực phẩm, sử dụng trong y tế.

Về vấn để sử dụng N2O sai mục đích, Bộ Công thương đã tổ chức cuộc họp để lấy ý kiến Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao, Văn hóa và Du lịch, Bộ Y tế và Bộ Công an.

Tại một số quốc gia như Mỹ, Hàn Quốc hay Anh, việc sản xuất, cung cấp, tàng trữ N2O có thể bị kết án tù giam.

Tiểu Phượng

Data Talk | The Catalyst: Dòng vốn FDI đang đổi hướng – BĐS khu công nghiệp năm 2026 còn động lực?
FDI tiếp tục là điểm tựa quan trọng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam, nhưng dữ liệu mới nhất cho thấy dòng vốn này đang thay đổi theo hướng chọn lọc hơn, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ, AI và linh kiện điện tử. Trong bối cảnh FDI đăng ký mới chậm lại, FDI giải ngân vẫn duy trì tích cực và bắt đầu phục hồi từ nửa cuối năm, câu hỏi đặt ra là: động lực nào sẽ quyết định triển vọng của bất động sản khu công nghiệp trong năm 2026?