|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Đe doạ áp thuế dầu Mỹ, Trung Quốc chấp nhận ngưỡng đau cao hơn trong cuộc chiến thương mại

08:01 | 27/08/2019
Chia sẻ
Trung Quốc có kế hoạch áp thuế đối với dầu thô Mỹ cho thấy họ sẵn sàng chịu nhiều tổn thất kinh tế hơn trong cuộc chiến thương mại so với một số thị trường đã dự kiến, theo chuyên gia phân tích hàng hóa của Ngân hàng Mỹ.

Ông Francisco Blanch, người đứng đầu phòng nghiên cứu hàng hoá và phái sinh của Ngân hàng Mỹ, nhận định Trung Quốc đang làm tổn thương mình trên chính sân nhà bằng cách khiến các nhà lọc dầu nội địa khó kiếm tiền hơn, đồng thời làm tổn thương bản thân trên thị trường quốc tế khi khiến các nhà lọc dầu Trung Quốc trở nên kém cạnh tranh.

Theo ông Blanch, những thay đổi về yêu cầu nhiên liệu hàng hải diễn ra vào đầu năm tới có thể tạo ra một khoản thu khá lớn đối với các loại dầu ngọt nhẹ, chủ yếu đến từ Mỹ trong thời gian gần đây. 

Các nhà lọc dầu trên thế giới được cho rằng sẽ tìm kiếm thêm dầu thô nhẹ để sản xuất nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp, theo qui định toàn cầu của Tổ chức Hàng hải Quốc tế.

"Trung Quốc sẽ phải trả giá cao hơn cho các thùng dầu quốc tế", theo ông Blanch, và lưu ý rằng nó sẽ tương tự như những gì đã xảy ra trên thị trường đậu nành. 

Trung Quốc đã ngừng mua đậu nành của Mỹ nhưng đã trả nhiều tiền hơn để nhập khẩu đậu Brazil.

"Đây chắc chắn không phải điều hợp lí. Khó có thể định lượng được vì chúng tôi vẫn chưa nhìn thấy toàn bộ quá trình triển khai IMO 2020", ông nói. 

IMO 2020 sẽ ảnh hưởng đến khoảng 3 triệu thùng nhiên liệu nặng/ngày, loại nhiên liệu tàu thuyền phải ngừng sử dụng hoặc sử dụng với máy lọc, theo CNBC.

Khi công bố mức thuế mới đối với 75 tỉ USD giá trị hàng hóa của Mỹ hôm 23/6, Bắc Kinh cho biết sẽ áp thuế 5% đối với dầu thô bắt đầu từ ngày 1/9. 

Mỹ hiện xuất khẩu hơn 2,5 triệu thùng dầu/ngày, trong khi sản xuất hơn 12 triệu thùng/ngày.

Ông Blanch cho biết Trung Quốc không phải là người mua dầu thô lớn của Mỹ và quốc gia châu Á đã giảm nhập khẩu từ Mỹ

Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã nhập khẩu 120.000 thùng dầu Mỹ/ngày trong nửa đầu năm nay, với phần lớn là trong quí I, ông nói.

Ngược lại, nhập khẩu dầu thô Arab Saudi của Trung Quốc đang tăng và hiện đạt khoảng 1,9 triệu thùng/ngày. Tuy nhiên, Arab Saudi xuất khẩu dầu thô nặng.

Ông Blanch ước tính lợi nhuận bị thiệt hại từ thuế quan trên mỗi thùng dầu đối với Trung Quốc sẽ vào khoảng 3 USD, nếu quốc gia châu Á đang nhập khẩu và tinh chế dầu thô Mỹ. Lợi nhuận lọc dầu trung bình trên toàn thế giới là 5 - 7 USD, ông nói.

"Chúng tôi nghi ngờ về việc vấn đề này sẽ được giải quyết, và một phần là ngưỡng đau của Trung Quốc rất cao", ông Blanch nhận định. 

Lyly Cao