Các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam hơn 95 tỷ USD trong gần 20 năm qua. Khi họ chuyển từ xây dựng nhà máy sang phát triển R&D, AI và công nghệ cao, Việt Nam cũng đứng trước cơ hội bước lên một nấc thang mới trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Tập đoàn CJ từ Hàn Quốc gần đây đã gây chú ý khi liên tục thâu tóm các doanh nghiệp có tên tuổi trong ngành thực phẩm tại Việt Nam như thực phẩm Cầu Tre, Minh Đạt...
Theo TS. Trương Văn Phước, việc phát hành trái phiếu Chính phủ bằng USD lúc này rất phù hợp, sẽ có nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm, mua trái phiếu. Đặc biệt, Việt Nam đang xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế nên cần có sản phẩm để khởi động và thu hút nhà đầu tư quốc tế.