|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Đấu giá hơn 5.000 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm

13:22 | 16/07/2018
Chia sẻ
5.000 căn hộ tái định cư và hàng chục nền đất tái định cư sẽ được TP HCM đưa ra đấu giá bên cạnh một số nền đất vàng, vị trí đắc địa.
dau gia hon 5000 can ho tai dinh cu o thu thiem Toàn cảnh khu tái định cư vắng bóng người ở Thủ Thiêm
dau gia hon 5000 can ho tai dinh cu o thu thiem
Một góc Thủ Thiêm, Q.2, TP HCM - Ảnh: NAM TRẦN

Tin từ Sở Tài nguyên - Môi trường TP HCM cho biết từ nay đến cuối năm 2018, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố sẽ đưa ra bán đấu giá hơn 28 khu đất, nhà với diện tích gần 40ha.

Trong số đó có hơn 5.000 căn hộ và hàng chục nền đất tái định cư còn dư dôi cùng nhiều khu đất giá trị cao như 9 lô đất thuộc khu chức năng số 1 và khu đất ký hiệu 7-1 thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2) với tổng diện tích hơn 14ha.

Nhiều khu đất đắc địa cũng được Sở Tài nguyên - Môi trường đưa vào kế hoạch bán đấu giá năm nay như nhà, đất số 157 Đồng Khởi (Q.1), 519m2 đất mặt tiền đường Thống Nhất (P.Bình Thọ, quận Thủ Đức)...

Từ năm 2012-2017, Trung tâm phát triển quỹ đất đã đưa ra bán đấu giá 20 khu đất được giao quản lý với diện tích gần 14ha, thu được hơn 3.915 tỉ đồng, cao gấp 1,7 lần giá khởi điểm.

Xem thêm

D. N. Hà

Vì sao Mỹ chật vật với lạm phát hơn châu Âu?
Lạm phát có thể đã giảm mạnh từ các mức cao nhất hàng chục năm qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, nhưng tiến triển ở Mỹ đã chững lại, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất chậm hơn nhiều so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).