|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Đang tiến hành pháp y với thi thể ông Trần Bắc Hà

20:32 | 18/07/2019
Chia sẻ
Chiều nay 18-7, cơ quan pháp y đã tiến hành pháp y thi thể ông Trần Bắc Hà để xác định nguyên nhân tử vong của bị can này.

Chiều nay 18-7, một lãnh đạo Bệnh viện Quân y 105 xác định ông Trần Bắc Hà, cựu chủ tịch Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), được đưa vào Bệnh viện quân y 105 vào 6 giờ 30 sáng cùng ngày trong tình trạng đã tử vong.

Theo lãnh đạo này, do ông Hà tử vong ngoại viện nên Bệnh viện chỉ tiếp nhận rồi đưa vào phòng lạnh của nhà tang lễ của bệnh viện để quản lý. Trong chiều 18-7, cơ quan pháp y tiến hành xác định nguyên nhân tử vong của ông Hà. "Chúng tôi chỉ có trách nhiệm tiếp nhận bảo quản thi thể, còn pháp y sẽ là 1 cơ quan pháp y khác làm"- lãnh đạo Bệnh viện 105 nói.

Đang tiến hành pháp y với thi thể ông Trần Bắc Hà - Ảnh 1.

Nhiều người mặc quân phục quân đội vào khu vực nhà tang lễ Bệnh viện 105

Theo ghi nhận, chiều nay 18-7, khu vực nhà tang lễ của Bệnh viện 105 được bảo vệ nghiêm ngặt. Khoảng 17 giờ cùng ngày, nhiều người mặc trang phục quân đội ra, vào trong khu vực nhà tang lễ.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ông Trần Bắc Hà bị tạm giam ở 1 trại giam trên địa bàn TP Hà Nội, khoảng hơn 7 giờ sáng nay được đưa vào Bệnh Viện 105. Ông Hà tử vong khi đang bị tạm giam để điều tra về những sai phạm trong hoạt động ngân hàng tại BIDV.

Trước đó, vào cuối tháng 11-2018, ông Trần Bắc Hà đã bị khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" xảy ra tại Ngân hàng BIDV, theo Điều 206 Bộ Luật Hình sự 2015.

Vào cuối tháng 6-2018, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 27. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy BIDV và các cá nhân liên quan về các vi phạm, khuyết điểm đã được kết luận tại kỳ họp 26 của ủy ban.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng và Đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Bắc Hà - nguyên bí thư Đảng ủy, nguyên chủ tịch Hội đồng Quản trị BIDV.

Tin-ảnh: Ng. Hưởng

Ng. Hưởng