|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Dân Mỹ tích cực vay khi lãi suất thấp, khối nợ vọt lên kỷ lục mới

07:46 | 22/02/2021
Chia sẻ
Cuối năm 2020, tổng giá trị nợ gia đình tại Mỹ lập kỷ lục 14.600 tỷ USD, trong đó dư nợ vay thế chấp mua nhà đã lần đầu tiên vượt 10.000 tỷ USD.
Dân Mỹ tích cực vay khi lãi suất thấp, khối nợ vọt lên kỷ lục mới - Ảnh 1.

Theo số liệu từ Báo cáo Nợ và Tín dụng Gia đình của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) chi nhánh New York, tính đến ngày 31/12/2020, tổng giá trị nợ thế chấp mua nhà của người dân Mỹ là 10.390 tỷ USD. Kỷ lục trước đó là 9.990 tỷ USD vào cuối quý III/2008 giữa cuộc khủng hoảng tài chính. Chỉ riêng trong ba tháng cuối năm 2020, nợ mua nhà đã tăng 182 tỷ USD.

Sự tăng trưởng này đến từ việc người dân Mỹ tận dụng môi trường lãi suất thấp để tái cấp vốn các khoản vay mua nhà cũ. Quý IV vừa qua, giá trị vay tái cấp vốn là 700 tỷ USD trong tổng số vay nhà ở được cấp mới là 1.200 tỷ USD. Khoảng 85% trong số vay này đến từ các khách hàng với điểm tín dụng cực kỳ cao.

Việc các khách hàng an toàn tích cực tái cấp vốn cũng giúp cho tỷ lệ nợ xấu, nợ quá hạn xuống rất thấp. Cuối năm vừa qua, chỉ 3,2% giá trị nợ gia đình bị quá hạn, trong khi tỷ lệ này vào cuối năm 2009 lên tới 12%.

Tổng giá trị các khoản nợ phi nhà ở vào cuối năm 2020 là 4.170 tỷ USD, cũng là con số cao chưa từng thấy trong lịch sử. Trong đó, nợ sinh viên dẫn đầu với 1.550 tỷ USD, sau đó là nợ mua ô tô 1.370 tỷ ISD, nợ thẻ tín dụng 820 tỷ USD và các loại nợ khác 420 tỷ USD.

Dư nợ thẻ tín dụng giảm 108 tỷ USD so với cuối năm 2019, đây là mức giảm sâu nhất kể từ khi Fed New York bắt đầu thống kê số liệu vào năm 1999. Nguyên nhân chủ yếu là người tiêu dùng ít mua sắm và tăng cường trả bớt nợ.

Song Ngọc