|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Đắk Lắk đẩy mạnh tiêu thụ sầu riêng trong nước

11:26 | 27/08/2021
Chia sẻ
Ước tính sản lượng sầu riêng tại Đắk Lắk còn lại khoảng 50 - 60% (khoảng 50.000 - 60.000 tấn) và cho thu hoạch kéo dài hơn 1 tháng nữa. Hiện tỉnh đang đẩy mạnh việc kết nội để tiêu thụ ở thị trường nội địa.

Theo Zing News, ngày 25/8, ông Vũ Đức Côn, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị này đang liên hệ các huyện để nắm cụ thể số lượng sầu riêng còn lại trên địa bàn. Từ đó, Sở sẽ đề xuất UBND tỉnh họp với các sở ngành để có hướng hỗ trợ tiêu thụ sầu riêng cho nông dân.

Theo ông Côn, cơ quan chức năng ước tính sản lượng sầu riêng tại Đắk Lắk còn lại khoảng 50 - 60% (khoảng 50.000 - 60.000 tấn) và cho thu hoạch kéo dài hơn 1 tháng nữa. Hiện địa phương chỉ còn sầu riêng Dona. Đây là loại thường dùng được xuất khẩu do đó có giá cao. Vì vậy, việc giá sầu riêng Dona xuống thấp được xem là mặt lợi vì người dân trong nước có thể sử dụng sầu riêng này.

Vị phó giám đốc cho biết thêm, hiện cơ quan chức năng xác định sầu riêng sẽ được tiêu thụ nội địa là chính.

"Trước đây, UBND tỉnh có ban hành kế hoạch tiêu thụ sầu riêng, trong đó chủ yếu là xuất khẩu nhưng với tình hình dịch này thì không còn phù hợp. Do đó địa phương xác định sầu riêng sẽ tiêu thụ trong nước là chính", ông Côn thông tin.

"Vừa qua ngành bưu chính Đắk Lắk đã ký hợp đồng tiêu thụ 200 tấn sầu riêng cho người dân. Đây không phải là số lượng nhiều nhưng là hướng đi mở đầu cho việc hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm", vị phó giám đốc nói.

Trước đó, Đắk Lắk xây dựng hai phương án tiêu thụ sầu riêng. Cụ thể, phương án 1, trường hợp dịch COVID-19 diễn biến phức tạp song vẫn trong tầm kiểm soát như hiện nay, 80% sản lượng bơ (khoảng 32.000 tấn) và 20% sản lượng sầu riêng (khoảng 21.000 tấn) của tỉnh được tiêu thụ trong nước.

Sản lượng dành cho thị trường xuất khẩu khoảng 8.000 tấn bơ và khoảng 72.000 tấn sầu riêng. Tỉnh dự kiến bóc tách, cấp đông và bảo quản lạnh 10.000 tấn sầu riêng.

Phương án 2, trường hợp dịch COVID-19 diễn biến và ảnh hưởng hết sức phức tạp, 90% sản lượng bơ (khoảng 36.000 tấn) và 36% sản lượng sầu riêng (khoảng 37.000 tấn) được tiêu thụ trong nước.

Sản lượng dành cho thị trường xuất khẩu khoảng 4.000 tấn bơ và khoảng 51.000 tấn sầu riêng. Tỉnh Đắk Lắk dự kiến bóc tách, cấp đông và bảo quản lạnh 15.000 tấn sầu riêng.