|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Đại tướng Tô Lâm: Các trường hợp vi phạm trong ngành y tế đều đã nhận tội

15:12 | 10/11/2021
Chia sẻ
Theo Bộ trưởng Bộ Công an, liên quan đến những sai phạm trong ngành y tế vừa qua, các trường hợp vi phạm đều đã nhận tội. Ông khẳng định các vụ việc đều do lợi dụng tình hình khó khăn, lách luật để có những vi phạm, không phải do lỗi cơ chế, hệ thống.

Báo cáo giải trình trước Quốc hội chiều 10/11, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an cho biết, thời gian qua, tình trạng vi phạm pháp luật trong đấu thầu, mua sắm trang thiết bị y tế phức tạp, nhất là vụ xảy ra tại bệnh viện lớn được khởi tố, điều tra.

Quán triệt tinh thần “phát hiện một vụ, cảnh tỉnh một vùng” của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương chủ động nắm tình hình, kiên quyết đấu tranh, xử lý triệt để vi phạm từ đó cảnh tỉnh, răn đe trong cả lĩnh vực.

Bộ trưởng Công an cũng lấy ví dụ một số vụ việc sai phạm đã và đang được xử lý tại CDC Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai, Sở Y tế Hà Tĩnh, Cần Thơ… 

Đến nay, các trường hợp vi phạm đã nhận tội, Bộ Công an cam kết sẽ đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án để sớm kết luận, đưa ra truy tố, xét xử trước pháp luật.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Tô Lâm cũng phủ nhận những ý kiến cho rằng các vi phạm là do lỗi cơ chế, hệ thống. “Chúng tôi khẳng định là không phải do các lỗi này. Các vụ việc đều do lợi dụng tình hình khó khăn, lách luật để có những vi phạm. Trong đó có những vi phạm về hình sự rất đáng để xử lý”, ông Lâm nói.

Người đứng đầu Bộ Công an cũng cho biết trước khi xử lý hình sự, cơ quan này đều yêu cầu phải cá thể hóa trách nhiệm hình sự cá nhân trong từng vụ việc. Đồng thời chứng minh rõ yếu tố tư lợi, tham nhũng, trục lợi để xử lý. 

Đại tướng Tô Lâm lấy ví dụ về vụ việc thông đồng với nhà thầu cung cấp thiết bị để đẩy giá lên, trích phần trăm ăn chia.

Qua đó, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Bộ Y tế, Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính cùng UBND các địa phương tiếp tục tăng cường thanh, kiểm tra quy trình đầu tư cơ sở vật chất, công tác mua sắm trang, thiết bị để kịp thời ngăn chặn các vi phạm. Đồng thời, cần sớm nghiên cứu đưa mặt hàng trang thiết bị y tế vào nhóm bình ổn, quản lý giá, tránh tình trạng cấu kết nâng giá trục lợi.

Về tình trạng mua, bán trái phép trang thiết bị, thuốc, xét nghiệm COVID-19, thậm chí có cả vắc xin không rõ nguồn gốc diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết đã chỉ đạo công an các địa phương tập trung triển khai các biện pháp nắm tình hình, điều tra xử lý.

Trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết Bộ Công an sẽ ứng dụng các yếu tố khoa học công nghệ vào công tác chống dịch, đặc biệt là những thành quả từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm tạo thuận lợi cho nhân dân.

Phương Trang

ĐHĐCĐ DIG: Muốn làm hai thành phố y tế - nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu, Thanh Hóa, tham vọng ở mảng KCN, năng lượng
Sau hơn hai giờ chờ đợi thêm, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của DIG đã đủ điều kiện tiến hành. Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn chia sẻ về tham vọng của DIG ở các lĩnh vực mới từ thành phố y tế - nghỉ dưỡng đến khu công nghiệp, điện tái tạo...