|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Đại gia dầu khí Saudi Aramco: Lợi nhuận sụt 44% nhưng tương lai lạc quan

14:30 | 21/03/2021
Chia sẻ
Saudi Aramco – tập đoàn dầu khí của nhà nước Arab Saudi – cho biết lợi nhuận ròng năm 2020 giảm 44,4% do nhu cầu và giá dầu thô đều lao dốc trong thời dịch.
Đại gia dầu khí Saudi Aramco: Lợi nhuận sụt 44% nhưng tương lai lạc quan - Ảnh 1.

Nhân viên của Saudi Aramco đạp xe gần các kho chứa dầu tại Abqaiq, ngày 12/10/2019. (Ảnh tư liệu: Reuters).

Theo Reuters, lãi sau thuế của Saudi Aramco năm 2020 là gần 184 tỷ riyal (tương đương 49 tỷ USD). Các nhà phân tích do Refinitiv khảo sát kỳ vọng lợi nhuận đạt 186 tỷ riyal. Năm 2019, lợi nhuận của tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới này lên tới 331 tỷ riyal (tức 88,2 tỷ USD).

Saudi Aramco cũng thông báo giảm kế hoạch đầu tư tài sản cố định từ khoảng 40 – 45 tỷ USD trước đây xuống còn 35 tỷ USD.

Trong năm 2020, giá cổ phiếu nhiều công ty dầu khí lớn của phương Tây như Royal Dutch Shell và BP đều lao xuống mức thấp nhất nhiều năm. Exxon Mobil – tập đoàn năng lượng lớn nhất nước Mỹ - báo cáo năm thua lỗ đầu tiên kể từ khi trở thành công ty đại chúng năm 1999.

Giá dầu thời gian qua đã đi lên mạnh mẽ, hiện trong khoảng 65-70 USD/thùng. Aramco cho biết sẽ chi 75 tỷ USD để trả cổ tức năm 2020, đồng thời nhận định có nhiều tín hiệu lạc quan phía trước khi nhu cầu dầu cải thiện.

Ông Amin Nasser – CEO của Aramco nhận xét: "Nhìn về phía trước, chiến lược dài hạn của chúng tôi là tối ưu hóa danh mục dầu và khí đốt trong bối cảnh các điều kiện vĩ mô cải thiện. Chúng tôi đang nhận thấy nhu cầu tăng lên ở châu Á và tín hiệu tích cực ở một số nơi khác".

Đại gia dầu khí Saudi Aramco: Lợi nhuận sụt 44% nhưng tương lai lạc quan - Ảnh 2.

Ông Amin H. Nasser - CEO của Saudi Aramco. (Ảnh: Reuters).

Trong hai tháng đầu năm nay, Saudi Aramco giữ vững vị trí nhà cung cấp dầu lớn nhất của Trung Quốc với sản lượng 1,86 triệu thùng mỗi ngày, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Nga đứng ở vị trí thứ 2.

CEO Amin Nasser của Saudi Aramco nói: "Đảm bảo nhu cầu an ninh năng lượng của Trung Quốc vẫn luôn là ưu tiên cao nhất của chúng tôi, không chỉ trong 5 năm tiếp theo mà còn trong 50 năm nữa và lâu hơn thế".

"Chúng tôi vui mừng vì các giải pháp năng lượng bền vững đang đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi năng lượng nhanh chóng và thuận lợi. Nhưng nói một cách thực tế thì trong nhiều năm tới vẫn không có nhiều sản phẩm thay thế được dầu mỏ", ông Nasser nói ngày 21/3. 

Ông cũng nhận định rằng tiêu thụ xăng dầu ở Trung Quốc hiện rất gần mới mức trước dịch và nhu cầu ở châu Á, đặc biệt là Đông Á, đã tăng mạnh trong thời gian gần đây.

CEO của tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới tỏ ra lạc quan về triển vọng năm 2021. "Chúng tôi nhận thấy giá có cải thiện, nhu cầu cũng tăng lên, quá trình hồi phục diễn ra nhanh hơn dự kiến. Trung Quốc đã rất gần với mức trước COVID".

Đức Quyền