|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Đại gia cát miền Tây trốn thuế nhiều tỷ đồng

21:15 | 26/03/2024
Chia sẻ
Ngô Phú Cường, 50 tuổi, điều hành 4 doanh nghiệp, mua bán cát không rõ nguồn gốc với hàng chục đầu nậu ở các tỉnh miền Tây, TP HCM, trốn thuế 8,5 tỷ đồng.

Ngày 26/3, ông Cường bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt 3 năm tù về tội Trốn thuếRửa tiền. Ngoài khoản tiền buộc phải khắc phục là 8,5 tỷ đồng, HĐXX phạt bị cáo 4,6 tỷ sung ngân sách.

Bị cáo Ngô Phú Cường tại tòa. (Ảnh: Trần Thanh).

Ông Cường mới học hết lớp 3, song là người có "máu mặt" trong giới buôn cát ở miền Tây nên có biệt danh "Cường Cát". Với mối quan hệ rộng, ông này mua cát trôi nổi, sau đó bán cho hàng chục doanh nghiệp, đầu nậu khắp các tỉnh thành.

Theo cáo trạng, từ năm 2014 đến 2019, doanh thu bán cát của Cường là hơn 84 tỷ đồng nhưng kê khai gian dối nhằm trốn thuế, gây thiệt hại ngân sách 8,5 tỷ. Để che giấu dòng tiền bất chính, Cường mua 3.000 m2 đất (ngân hàng bán đấu giá) với giá 30 tỷ đồng, trong đó có 800 triệu đồng bị cáo buộc là tiền trốn thuế. Hành vi này cấu thành tội Rửa tiền, theo cáo trạng.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Ngọc Tài

Bức tranh chất lượng tài sản ngân hàng: Lãi dự thu tăng gấp đôi tốc độ tăng dư nợ, cho vay qua trái phiếu tăng 41%
Chứng khoán TCBS nhận định ba rủi ro cho chất lượng tài sản ngành ngân hàng nửa cuối 2026 là nợ nhóm 2 tăng hai quý liên tiếp, dự phòng tăng chậm hơn nợ xấu, và lãi dự thu tăng 36,1% so với cùng kỳ, gấp đôi tốc độ tăng dư nợ.