|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Đài BBC lên kế hoạch cắt giảm hàng nghìn nhân sự trong một năm

15:00 | 27/05/2022
Chia sẻ
Trong một bài phát biểu trước các nhân viên, Tổng giám đốc Tim Davie cho biết BBC phải cải cách để trở thành một tổ chức truyền thông “dẫn đầu bởi kỹ thuật số”.

 Đài truyền hình quốc gia Anh cắt giảm nhân sự. (Ảnh: Bloomberg).

Đài truyền hình quốc gia của Anh, BBC đang có kế hoạch cắt giảm tới 1.000 nhân viên trong thời gian tới, như một phần của kế hoạch tiết kiệm 500 triệu bảng Anh hàng năm, theo Bloomberg.

Đây là một phần trong kế hoạch của BBC để trở thành một tổ chức truyền thông “dẫn đầu bởi kỹ thuật số”, theo Tổng giám đốc Tim Davie đặt ra trong một bài phát biểu trước nhân viên.

Trong một bài phát biểu trước các nhân viên, Tổng giám đốc Tim Davie cho biết BBC phải cải cách để duy trì sự phù hợp và tiếp tục cung cấp giá trị to lớn cho tất cả mọi người.

BBC hiện sẽ có một kênh tin tức 24 giờ duy nhất cho cả khán giả Vương quốc Anh và Quốc tế, đồng thời ngừng phát sóng trên các kênh nhỏ hơn như CBBC, BBC Four và Radio 4 Extra. Kế hoạch cắt giảm được đưa ra sau khi Bộ trưởng Văn hóa Anh, Nadine Dorries đóng băng khoản phí cấp phép bản quyền của đơn vị này trong hai năm, bắt đầu từ tháng 1.

Bên cạnh đó, chính quyền cũng giữ mức thuế cố định đối với người sử dụng dịch vụ BBC trực tuyến là 159 bảng Anh, khoảng 200 USD trong bối cảnh lạm phát tăng cao.

Bà Dorries đã nhiều lần chỉ trích mô hình của BBC, đây sẽ là lần cuối cùng của phí cấp phép bản quyền, đồng thời nhằm vào văn hóa tại BBC. Bộ trưởng Văn Hóa Anh cũng đã thúc đẩy quá trình tư nhân hóa Channel 4 gây tranh cãi, đơn vị cũng thuộc sở hữu nhà nước nhưng do tư nhân tài trợ.

Nói qua về mô hình của British Broadcasting Corporation (BBC), đây là đài truyền hình quốc gia Anh và cũng là đài truyền hình lâu đời nhất thế giới. BBC có trụ sở tại thủ đô London, sở hữu lượng nhân sự đông đảo nhất với quy mô hơn 20.000 người.

Mặc dù thuộc sở hữu của nhà nước nhưng BBC lại hoạt động theo cơ chế tài trợ, nghĩa là bất cứ cá nhân, tổ chức nào tại Anh sử dụng thiết bị phát sóng của các chương trình do BBC sản xuất, đều sẽ phải đóng một khoản phí gọi là phí cấp phép bản quyền. Nhờ nguồn lực tài chính tư nhân, BBC đã mở rộng các dịch vụ phát sóng, kênh thông tin của mình tới nhiều quốc gia trên toàn thế giới.

Vượng Phát