|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Đà Nẵng sẽ cưỡng chế thu hồi đất cho dự án 44.000 tỷ đồng

23:30 | 06/05/2025
Chia sẻ
Nhiều hộ dân chưa bàn giao mặt bằng cho dự án Làng Vân, chính quyền đối thoại nhiều lần không có kết quả nên ra "tối hậu thư" trước khi cưỡng chế.

Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng vừa yêu cầu 15 hộ dân thuộc diện giải toả dự án Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân (phường Hòa Hiệp Bắc) liên hệ Ban Cưỡng chế thu hồi đất trước ngày 7/5 để giải quyết thắc mắc và ký biên bản bàn giao mặt bằng.

Sau thời hạn này, cơ quan chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế theo quy định.

Khu vực dự án Làng Vân, dưới chân đèo Hải Vân. (Ảnh: Nguyễn Đông).

Trước đó, các buổi đối thoại tổ chức vào ngày 21, 23 và 25/4 đã không đạt kết quả do các hộ không tham dự, chủ yếu vì không đồng ý kiểm đếm đất và tài sản gắn liền trên đất.

Tại buổi họp báo quý I vừa qua, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng, cho biết nhiều người dân mua lại đất rừng không hợp pháp tại khu vực có dự án Làng Vân, dẫn đến giá đền bù thấp hơn kỳ vọng và phát sinh tranh chấp.

Dự án Làng Vân nằm dưới chân đèo Hải Vân, có vốn đầu tư gần 44.000 tỷ đồng, được điều chỉnh quy hoạch còn hơn 512 ha, với mục tiêu phát triển du lịch sinh thái, thương mại dịch vụ và khu đô thị nghỉ dưỡng quy mô 19.000 dân.

Đây là dự án đầu tiên tại Đà Nẵng buộc phải cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc. Chính quyền kêu gọi sự hợp tác của người dân để đảm bảo tiến độ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Đà Nẵng là một trong những thủ phủ du lịch nghỉ dưỡng ở duyên hải Nam Trung Bộ. Nhờ lợi thế này, thị trường bất động sản những năm qua phát triển mạnh nhiều phân khúc như biệt thự nghỉ dưỡng, căn hộ, đất nền, condotel...

So với năm ngoái - thời điểm thị trường chung gặp nhiều khó khăn, bất động sản thành phố biển miền Trung đang dần phục hồi, tập trung ở phân khúc căn hộ.

Theo báo cáo của hãng dịch vụ bất động sản DKRA, lượng giao dịch căn hộ năm ngoái tăng 2,5 lần so với 2023, tập trung ở quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn.

Nguyễn Đông

Dự báo các nhóm ngành có thể 'phi nước đại' năm 2026
Năm 2026 được kỳ vọng là giai đoạn tăng tốc mới của nền kinh tế khi chính sách tiếp tục theo hướng hỗ trợ và các yếu tố vĩ mô dần ổn định. Trong bối cảnh đó, bất động sản, ngân hàng và vật liệu xây dựng được đánh giá là ba nhóm ngành hưởng lợi rõ nét, nhờ đà phục hồi của dòng vốn, tín dụng và đầu tư hạ tầng.