|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Đà Nẵng khởi công xây dựng hạ tầng Cảng Liên Chiểu hơn 3.400 tỷ đồng

21:51 | 14/12/2022
Chia sẻ
Bến Cảng Liên Chiểu được chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 3/2021, có tổng diện tích 450 ha.

Hôm nay 14/12, tại phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Chủ tịch nước Nguyễn Xuấn Phúc đã tham dự lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng cảng Liên Chiểu - phần cơ sở hạ tầng dùng chung, một hợp phần rất quan trọng của bến cảng này. Báo Chính phủ đưa tin.

Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 3/2021, UBND TP Đà Nẵng phê duyệt quy hoạch chi tiết vào tháng 4/2022.

Bến cảng Liên Chiểu tổng diện tích 450 ha, gồm các khu chức năng chính như sau: Các khu bến chính: Khu bến container tiếp nhận được tàu đến 8.000 Teus (giai đoạn 1) và định hướng tiếp nhận các tàu đến 18.000 Teus (tương đương 200.000 DWT) trong dài hạn, gồm 08 bến với tổng chiều dài 2.750m cho tàu từ 30.000-200.000 DWT.

Khu bến tổng hợp với tổng số lượng bến và chiều dài 06 bến/1.550m, tiếp nhận tàu có trọng tải 100.000 DWT (phía ngoài) và các tàu cở nhỏ phía trong (khoảng 30.000 DWT).

Khu bến thủy nội địa với tổng chiều dài tuyến bến 1.200 m tiếp nhận tàu trọng tải đến 5.000 DWT để phục vụ gom/chia hàng cho khu bến container, tổng hợp đến các cảng biển, thủy nội địa khác trong cả nước.

Khu bến hàng lỏng/khí gồm 6 bến bố trí tại khu vực đê chắn sóng, tiếp nhận tàu trọng tải 30.000 DWT.

Khu kho bãi đường sắt làm bãi tập kết, bốc xếp hàng hóa phục vụ đường sắt nhằm kết nối trực tiếp khu bến Liên Chiểu với mạng đường sắt quốc gia.

Khu hạ tầng kỹ thuật đầu mối; khu hành chính dịch vụ; vành đai cây xanh cách ly.

Hạ tầng dùng chung gồm Đê kè chắn sóng, luồng tàu và khu nước, đường giao thông kết nối cảng và hạ tầng kỹ thuật khác, với tổng mức đầu tư: 3.426,3 tỷ đồng (trong đó nguồn vốn Trung ương giai đoạn 2021-2025 là 2.994,59 tỷ đồng, phần còn lại sử dụng ngân sách thành phố Đà Nẵng).

Tiến độ thực hiện: Từ năm 2021- 12/2025 đáp ứng yêu cầu về cơ sở hạ tầng cho 2 bến khởi động ban đầu.

 

Hoàng Huy