|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Đã bị tuyên án 25 năm tù, Vũ 'nhôm' vẫn đang làm đại diện pháp luật của hai công ty

21:18 | 23/12/2018
Chia sẻ
Theo thông tin từ cổng đăng ký doanh nghiệp, ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm") hiện vẫn đang làm đại theo pháp luật của CTCP Xây dựng Bắc Nam 79 và CTCP Xây dựng 79.

 
da bi tuyen an 25 nam tu vu nhom van dang lam dai dien phap luat cua hai cong ty
Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm").

Cụ thể, tại CTCP Xây dựng Bắc Nam 79, Vũ "nhôm" vẫn đang là người đại diện pháp luật.

Công ty thành lập vào ngày 31/7/2009 với ngành kinh doanh chính là Xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và đô thị; Đầu tư xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) các công trinh dân dụng, giao thông, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện; Đầu tư - kinh doanh - sở hữu (BOB) các công trình dân dụng, giao thông, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện.

Theo thông tin cập nhật người viết có được, Xây dựng Bắc Nam 79 có vốn điều lệ 700 tỉ đồng, Vũ "nhôm" từng có cổ phần lớn nhất ở đây với 650 tỉ đồng (chiếm 92,85%); cùng với ba cổ đông khác là Lê Văn Sáu 20 tỉ đồng, Hoàng Hữu Thân 20 tỉ đồng, Nguyễn Ngọc Quang 10 tỉ đồng. Sau một vài lần thay đổi, hiện công ty còn ba cổ đông là Vũ "nhôm", Hoàng Hữu Thân, Nguyễn Ngọc Quang. Tuy nhiên cụ thể từng tỷ lệ sở hữu không được công khai.

Bên cạnh đó, thông tin từ Tổng cục thuế và đăng ký doanh nghiệp vẫn ghi nhận Vũ “nhôm” giữ vai trò Giám đốc và đại diện pháp luật của CTCP Xây dựng 79. Công ty thành lập vào ngày 28/9/2017, ngành nghề kinh doanh chính là Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp.

Trong khi đó, tại Công ty TNHH Phát triển Nhà Đa Phước, Phan Văn Anh Vũ đã không còn là người đại diện pháp luật.

Công ty Phát triển Nhà Đa Phước thành lập vào ngày 5/9/2011; ngành nghề kinh doanh chính là BĐS, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Công ty từng do Phan Văn Anh Vũ làm đại diện theo pháp luật và CTCP Xây dựng 79 làm chủ. Đến nay, Công ty Phát triển Nhà Đa Phước đã đổi người đại diện pháp luật mới là ông Võ Ngọc Châu (sinh năm 1964), đồng thời là Chủ tịch công ty.

Trước đó, ông Vũ cũng từng làm Chủ tịch HĐQT CTCP Nova Bắc Nam 79 (thành lập ngày 22/4/2015) với vốn điều lệ ban đầu 6 tỉ đồng, do ba cổ đông góp vốn gồm CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va 50%, CTCP Xây dựng Bắc Nam 79 sở hữu 45%, ông Hoàng Hữu Thân 5%.

Đến năm 2016, Công ty thay đổi người đại diện pháp luật sang ông Dương Trường Sơn và tăng vốn điều lệ lên 438 tỉ đồng.

Ngày 12/5/2017, CTCP Nova Bắc Nam 79 đổi tên thành CTCP Đầu tư và Phát triển Chấn Phong. Đến ngày 12/12/2017, vốn điều lệ của công ty giảm còn khoảng 92,7 tỉ đồng, người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Kiên Cường.

Trong đại án ngân hàng Đông Á (DongA Bank) hôm 20/12, tòa đã tuyên án Vũ "nhôm" 17 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, phải bồi thường hơn 203 tỉ đồng cho Ngân hàng, đồng thời liên đới với ông Trần Phương Bình (nguyên TGĐ ngân hàng Đông Á) bồi thường hơn 52 tỉ đồng.

da bi tuyen an 25 nam tu vu nhom van dang lam dai dien phap luat cua hai cong ty Tuyên án vụ ngân hàng Đông Á: Trần Phương Bình chung thân, Vũ 'nhôm' 17 năm tù

Trước đó vào tháng 7, tại vụ án "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước", Vũ “nhôm” cũng đã bị tuyên án. Theo đó, tổng hợp hình phạt 8 năm tù từ bản án trước, Vũ “nhôm” chịu tổng mức án 25 năm tù.

Tại ngân hàng Đông Á, Công ty Xây dựng Bắc Nam 79 sở hữu 50 triệu cổ phần, chiếm 10% vốn điều lệ ngân hàng. Hồi cuối năm ngoái, ngân hàng Đông Á từng phát đi thông cáo cho hay, người đại diện phần vốn góp này là Vũ “nhôm”, ngoài ra, cá nhân ông Vũ còn nắm 2,73% vốn điều lệ DongA Bank, tương ứng 137 tỉ đồng theo mệnh giá.

Xem thêm

Tiến Vũ

ĐHĐCĐ DIG: Muốn làm hai thành phố y tế - nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu, Thanh Hóa, tham vọng ở mảng KCN, năng lượng
Sau hơn hai giờ chờ đợi thêm, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của DIG đã đủ điều kiện tiến hành. Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn chia sẻ về tham vọng của DIG ở các lĩnh vực mới từ thành phố y tế - nghỉ dưỡng đến khu công nghiệp, điện tái tạo...