|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nghi ngờ có thế lực thao túng giá dầu thô

16:16 | 21/04/2020
Chia sẻ
Ngày 21/4, ông Dmitry Medvedev - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, đồng thời là cựu Tổng thống và Thủ tướng nước này, cho hay ông nghi ngờ rằng có một cuộc dàn xếp giữa các nhà cung ứng dầu thô đứng sau đà lao dốc kỉ lục hôm 20/4.
Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nghi ngờ có thế lực thao túng giá dầu thô - Ảnh 1.

Ông Dmitry Medvedev - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga và từng giữ chức Tổng thống cũng như Thủ tướng Nga. (Nguồn ảnh: vanguardngr.com)

Vào cuối phiên giao dịch ngày 20/4 tại New York, lần đầu tiên trong lịch sử thị trường dầu mỏ, giá dầu thô đã giảm về mức âm, cụ thể là -37 USD/thùng.

"Những gì chúng ta thấy đang xảy ra với hợp đồng dầu thô giao sau rất đáng ngờ, có thể là kết quả của một cuộc dàn xếp nào đó", ông Medvedev viết trên trang Facebook cá nhân.

AFP dẫn lời ông Medvedev cho biết Nga đã sẵn sàng thảo luận với các đối tác để bắt đầu giao dịch dựa trên cơ chế hợp đồng mua hoặc trả phí (take or pay basis) trong bối cảnh cung vượt cầu ở mức kỉ lục.

"Dựa trên kinh nghiệm của Nga trên thị trường khí đốt, chúng tôi đề nghị bán dầu dựa trên hợp đồng mua hoặc trả phí. Chúng tôi sẵn sàng thảo luận phương án này với các đối tác", ông Medvedev nói thêm.

Nhu cầu dầu thô đã sụt giảm mạnh vì hàng loạt nền kinh tế lớn trên thế giới buộc phải ban bố lệnh phong tỏa qui mô lớn để kiểm soát tốc độ lây lan của đại dịch COVID-19, từ đó khiến hoạt động sản xuất và tiêu dùng chững lại và đè nặng lên giá dầu.

Vào đầu tháng 4, liên minh OPEC+ đã đạt được thỏa thuận giảm sản lượng kỉ lục 9,7 triệu thùng/ngày nhưng vẫn không thể ngăn chặn được đà lao dốc của giá dầu như kì vọng.

Khả Nhân