|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak bị phạt 17 năm tù vì tham ô và nhận hối lộ

18:18 | 29/10/2020
Chia sẻ
Cựu Tổng thống Lee Myung-bak bị tuyên án 17 năm tù giam với các tội danh như biển thủ công quĩ và nhận hối lộ.

Ngày 29/10, tòa án tối cao Hàn Quốc đã ra phán quyết phạt vắng mặt cựu Tổng thống Lee Myung-bak 17 năm tù giam, 13 tỉ won (hơn 11 triệu USD) và truy thu gần 6 tỉ won (hơn 5 triệu USD).

Phán quyết của toàn án tối cao được đưa ra hôm nay là lần tuyên án cuối cùng và bị cáo không thể kháng cáo.

Viện kiểm sát Hàn Quốc truy tố ông Lee Myung-bakvới các tội danh như biển thủ quĩ và nhận hối lộ.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak bị phạt 17 năm tù vì tham ô và nhận hối lộ - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak. (Ảnh: AP).

Cựu Tổng thống Lee Myung-bak bị truy tố và bắt tạm giam từ tháng 4/2018 với các cáo buộc là chủ sở hữu thực sự của công ty DAS và biển thủ gần 30 triệu USD quĩ đen của công ty này từ năm 1992 đến năm 2007.

Ông cũng nhận hối lộ với số tiền tổng cộng hơn 9 triệu USD.

Trong phiên tòa sơ thẩm, tòa án công nhận ông Lee Myung-bak là chủ sở hữu thực sự của công ty DAS, biển thủ hơn 21 triệu USD vốn công ty, sử dụng 502.200 USD từ thẻ công ty vào mục đích riêng. 

Tòa sơ thẩm cũng công nhận bị cáo đã nhận hối lộ với tổng cộng 7,5 triệu USD. Tòa tuyên án cựu Tổng thống Lee Myung-bak 15 năm tù giam, phạt hơn 11 triệu USD, truy thu trên 7 triệu USD.

Trong quá trình phúc thẩm, phía công tố viên đã nâng số tiền mà bị cáo nhận hối lộ lên thành 10,5 triệu USD. Tòa phúc thẩm công nhận phần lớn phán quyết của tòa sơ thẩm, nâng mức án tù với bị cáo lên 17 năm, giữ nguyên mức tiền phạt và truy thu.

Ông Lee Myung-bak, năm nay 78 tuổi, từng là tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc, trong giai đoạn 2008-2013. Ông có xuất thân là doanh nhân. Phán quyết của tòa án chính thức biến ông Lee Myung-bak trở thành cựu tổng thống thứ 4 của Hàn Quốc bị kết án hình sự.


Anh Đào