|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Cùng thắng thầu phóng vệ tinh quân sự Mỹ, Elon Musk phê phán đối thủ đáng gờm nhất

06:59 | 14/08/2020
Chia sẻ
Tỉ phú Elon Musk chê tên lửa đẩy của United Launch Alliance, cho rằng chúng gây lãng phí tiền thuế của dân.

Ngày 7/8, Không quân Mỹ thông báo họ chọn SpaceX và United Launch Alliance (ULA) làm đối tác phóng vệ tinh quốc gia cho quân đội Mỹ và cơ quan tình báo trong 5 năm, bắt đầu từ năm 2022.

Với quyết định ấy, ULA và SpaceX đã vượt qua hai đối thủ sừng sỏ là Blue Origin (công ty của tỉ phú Jeff Bezos) và tập đoàn Northrop Grumman trong cuộc đua tứ mã để giành quyền phóng vệ tinh cho quân đội Mỹ.

SpaceX sẽ phóng 40% vệ tinh quân đội trong khoảng thời gian từ năm 2022 tới năm 2026, trong khi ULA phóng phần còn lại. 

Cùng thắng thầu phóng vệ tinh quân sự Mỹ, Elon Musk phê phán đối thủ đáng gờm nhất - Ảnh 1.

Tỉ phú Elon Musk phê phán tên lửa đẩy của ULA vì không thể tái sử dụng. Ảnh

Dường như không hài lòng với tỉ lệ ấy, hôm 13/8, tỉ phú Elon Musk, người sáng lập SpaceX, đã chỉ trích ULA trên mạng xã hội Twitter.

"Vì tên lửa của ULA không thể tái sử dụng, rõ ràng chúng sẽ gây lãng phí hoàn toàn tiền thuế của người dân", ông lập luận.

Ông Tony Bruno, tổng giám đốc ULA, đáp trả Musk theo cách gián tiếp, bằng cách khen ngợi SpaceX vì đã thắng thầu.

"Tôi chúc mừng SpaceX vì đã giành hợp đồng phóng vệ tinh quân sự Mỹ trong giai đoạn hai", ông viết như vậy trên Twitter.

ULA là công ty liên doanh giữa hai tập đoàn Boeing và Lockheed Martin. Cả SpaceX và ULA đều đã phóng hàng chục vệ tinh cho quân đội, song ULA đã giữ vị thế độc quyền đối với thị trường này tới tận năm 2014. 

Phóng vệ tinh cho quân đội Mỹ là công việc rất "béo bở", nên cuộc đua vừa rồi giữa 4 doanh nghiệp rất gay cấn. Năm ngoái, SpaceX từng kiện Không quân Mỹ sau khi không giành hợp đồng, còn Blue Origin phản đối những tiêu chuẩn mà Lầu Năm Góc đưa ra đối với việc phóng vệ tinh quân sự.

Không quân Mỹ đã trả 337 triệu cho ULA sau hai lần phóng vệ tinh của giai đoạn hai, còn SpaceX nhận 316 triệu USD cho một lần phóng. Đây là ba vụ phóng đầu tiên trong hợp đồng của hai doanh nghiệp với Không quân Mỹ. Chúng sẽ diễn ra trong năm 2022.

Nhạc Phong