|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Cục Quản lí Thị trường: The North Face chưa có đại lí phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam

15:37 | 19/11/2019
Chia sẻ
Kết luận của Cục Quản lí thị trường cho thấy số hàng hóa có nhãn "The North Face" thu giữ từ một cửa hàng sản xuất tại Hưng Yên là hàng nhái. Hiện thương hiệu The North Face vẫn chưa có đơn vị phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam.

Chiều ngày 9/9, Cục Quản lí thị trường đã tiến hành kiếm tra một cửa hàng sản xuất đứng tên ông Đào Văn Củ tại thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Sau khi kiểm tra, đại diện QLTT đã tạm thu 903 chiếc áo khoác hai lớp mang nhãn hiệu "The North Face"; 323 kg phụ liệu; 27.525 tem, nhãn, mác các loại; 18.113 kg vải cuộn và 58 máy móc các loại.

Ở thời điểm tạm giữ, phía cửa hàng không thể trình ra hóa đơn, chứng từ chứng minh xuất xứ hàng hóa và nguyên phụ liệu.

Xuong sx

Số hàng hóa thu giữ được xác định là hàng nhái thương hiệu The North Face của Mỹ. Ảnh: Báo Công thương

Sau hơn 2 tháng điều tra, Cục Quản lí thị trường trực thuôc Bộ công thương đã có kết luận cuối cùng về vụ việc này. 

Cụ thể, số hàng hóa thu giữ được xác nhận là hàng giả, nhái thương hiệu The North Face của Mỹ. Hiện thương hiệu The North Face, trực thuộc công ty The North Face Apparel Corp, đang được bảo hộ tại thị trường Việt Nam.

Ngoài Cục Quản lí thị trường, Cục Sở hữu trí tuệ cũng có cùng kết luận rằng số toàn bộ hàng hóa thu từ cửa hàng sản xuất của ông Củ là hàng giả. Hành vi của cửa hàng sản xuất đã vi phạm khoản 2 Điều 213 Luật sở hữu trí tuệ.

Ngoài ra, số sản phẩm thu được đều là những mẫu mã cũ của thương hiệu The North Face. Hiện tại những mẫu đó đã ngừng sản xuất. Hội đồng thẩm định giá đã xác định giá trị tang vật lên là 108.360.000 đồng.

MW-FS337_northf_ZH_20170814204316

The North Face chưa có đại lí phân phối chính hãng tại Việt Nam. Ảnh: The North Face

Trong khi đó, đại diện pháp lí của The North Face Apparel Corp tại Việt Nam là Công ty Luật TNHH Quốc tế BMVN khẳng định thương hiệu The North Face chưa hề có cửa hàng phân phối hoặc đại lí chính hãng tại Việt Nam.

Cuối năm là khoảng thời gian các đối tượng buôn lậu sẽ lợi dụng những kẻ hở để thẩm lậu hàng hoá vào tiêu thụ tại thị trường nội địa. Do đó đây cũng là khoảng thời gian Cục làm việc cực kì gắt gao. 

Mới nhất, Cục Quản lí thị trường đã thu giữ hơn 9.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ của Seven.AM sau khi có những thông tin cho hay thương hiệu này có dấu hiệu cắt mác Trung Quốc và thay vào bằng mác "Made In Vietnam".

Lê Quý