|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Cua biển rớt giá một nửa vì không xuất được sang Trung Quốc

15:00 | 08/02/2020
Chia sẻ
Không chỉ nông sản như thanh long, dưa hấu...bị tồn đọng do ảnh hưởng của dịch bệnh corona, giá cua Cà Mau tại nhiều địa phương cũng đang sụt giảm mạnh so với trước Tết vì không thể xuất khẩu sang Trung Quốc.

Theo báo Cần Thơ, giá cua biển tại tỉnh Kiên Giang đang giảm tới một nửa so với thời điểm trước Tết Nguyên đán vì thương lái không có nhu cầu thu mua để xuất sang Trung Quốc. 

Hiện nay, giá cua biển trên địa bàn Kiên Giang giảm khoảng 300.000 đồng/kg. Cụ thể cua gạch tại vùng U Minh Thượng được thương lái thu mua với giá khoảng 300.000 đồng/kg thay vì trên 600.00 đồng/kg trước Tết; cua y loại một giá 250.000 đồng/kg, trước Tết trên 400.000 đồng/kg.

Theo nhiều người dân nuôi cua biển cho biết, trước Tết cua biển thương phẩm được thương lái thu mua tận nhà với giá cao, nhưng từ mùng 4 Tết tới nay, thương lái ở nhiều vùng trên địa bàn bất ngờ ngưng thu mua do không thể xuất hàng sang Trung Quốc vì nước này đang bị dịch bệnh do virus corona (nCoV) hoành hành.

Không chỉ Kiên Giang, theo chia sẻ của người nuôi tại huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau giá cua biển cũng đang giảm một nửa so với thời điểm trước Tết. Cụ thể, cua gạch loại ngon nhất giá trước Tết là 700.000 đồng/kg, nay giảm còn 320.00 đồng/kg. 

Cua y loại 1 cũng giảm còn 250.000 đồng, cua y loại 2 giá còn 150.000 đồng.

Người nuôi tại địa phương này cũng cho biết nguyên nhân chính khiến cua biển Cà Mau rớt giá mạnh là do ảnh hưởng bởi dịch nCoV, không xuất khẩu được sang thị trường Trung Quốc trong khi thị trường trong nước cũng tiêu thụ yếu. 

Như Huỳnh