|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Cử tri quận 12 phản ánh tình trạng qui hoạch treo

10:52 | 23/11/2020
Chia sẻ
Tại buổi tiếp xúc cử tri mới đây, cử tri quận 12 đã phản ánh nhiều dự án đã được phê duyệt nhưng kéo dài trong nhiều năm qua chưa được triển khai, kéo theo hiện trạng ô nhiễm môi trường và tệ nạn xã hội.
Cử tri quận 12 phản ánh tình trạng qui hoạch treo - Ảnh 1.

Cử tri quận 12 phát biểu tại biểu tiếp xúc. (Ảnh: Trang tin điện tử Đảng bộ TP HCM)

Theo Trang tin điện tử Đảng bộ TP HCM, tại buổi tiếp xúc cử tri ngày 21/11, cử tri quận 12 đã đề cập về tình trạng qui hoạch và dự án được phê duyệt nhưng kéo dài trong nhiều năm chưa được triển khai.

Cử tri Phạm Xuân Viên, phường Tân Thới Hiệp cho biết, đường TTH21 chỉ dài hơn 2 km đã có kế hoạch làm nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa được triển khai.

Tuyến đường này cũng chưa có đường cống thoát nước, dẫn đến nước đọng và mất vệ sinh. Cử tri cũng đề xuất phát triển giao thông và bảo vệ môi trường, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án.

Theo phản hồi của ông Lê Trương Hải Hiếu, Chủ tịch UBND quận 12, dự án đường TTH 21 do vượt tổng mức dự toán nên đang trình lại HĐND TP xem xét.

Còn dự án xây dựng Đại học Công nghiệp TP tại quận 12 đã được phê duyệt qui hoạch 1/500 và Sở Quy hoạch và Kiến trúc đang duyệt dự án này.

Tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, đề nghị quận 12 và các đơn vị liên quan phải sớm có báo cáo với TP và thông tin chính thức đến cử tri về lộ trình thực hiện các dự án trong thời gian tới.

Báo Sài Gòn Đầu Tư Tài Chính thông tin thêm, trên địa bàn quận 12 có khoảng 41 hộ dân có đất bị ảnh hưởng bởi dự án phòng khám Đa khoa Đức Anh nhưng 20 năm nay không triển khai.

Ngoài ra, dự án tái định cư 36,5 ha tại phường Tân Thới Nhất đã triển khai gần 18 năm nhưng đến nay công tác đền bù vẫn chưa xong. Hiện khu vực này là một bãi rác rất ô nhiễm, tội phạm hút chích rất nhiều.

Ngọc Anh

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.