Ngày 4/7, Chủ tịch TP HCM đề nghị Trung ương hỗ trợ khẩn cấp cho thành phố 2 triệu test nhanh kháng nguyên và máy xét nghiệm PCR cùng đội ngũ chuyên viên kỹ thuật vận hành máy.
Tại cuộc họp ngày 4/7, Sở Y tế TP HCM đề xuất điều chỉnh lại quy trình tổ chức xét nghiệm COVID-19 và mạng lưới giám sát điều tra dịch tễ truy vết các trường hợp liên quan ca nhiễm.
Bến Tre xuất hiện ca dương tính SARS-CoV-2 đầu tiên là bé trai 7 tuổi. Trong khi, ở Ninh Thuận là thanh niên làm nghề bốc xếp tại chợ đầu mối Hóc Môn, tự đi xe máy về từ TP HCM.
Trưa ngày 4/7, Bộ Y tế cho biết có 260 ca mắc COVID-19 tại 13 địa phương, TP HCM tiếp tục nhiều nhất với 213 ca, nâng tổng số ca mắc của thành phố này lên hơn 5.900 trường hợp.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo chiến dịch tiêm chủng và phân bổ vắc xin COVID-19 của thế giới có thể không theo kịp các biến chủng, trong bối cảnh biến chủng Delta đã xuất hiện tại 98 nước.
Song song với việc triển khai xét nghiệm RT-PCR, Sở Y tế TP HCM dự kiến mỗi ngày thực hiện 150.000 - 200.000 xét nghiệm nhanh kháng nguyên nhanh virus SARS-COV-2 để truy tìm F0.
Dù cho đại dịch COVID-19 gây ra ảnh hưởng sâu rộng đối với nền kinh tế nhưng có một điều kỳ lạ là rất nhiều người Mỹ đang giàu lên và đa phần là nhóm đã có tài sản tích trữ sẵn.
Bản tin dịch COVID-19 sáng 4/7 của Bộ Y tế cho biết Việt Nam có thêm 267 ca mắc COVID-19 mới tại 8 địa phương, trong đó TP HCM vẫn nhiều nhất với 217 trường hợp.
Sau khi phát hiện trường hợp nghi nhiễm COVID-19 đầu tiên trên địa bàn tỉnh, đầu giờ chiều 2/7 Sở Y tế Lâm Đồng ra thông báo hỏa tốc, tìm người liên quan đến trường hợp nghi nhiễm COVID-19 ở xã Mỹ Đức, H.Đạ Tẻh về từ chợ Hóc Môn, TP HCM.
Bản tin dịch COVID-19 trưa 2/7 của Bộ Y tế cho biết thêm 175 ca mắc COVID-19 trong đó có 5 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 170 ca ghi nhận trong nước.
Bản tin dịch COVID-19 sáng 2/7 của Bộ Y tế cho biết Việt Nam có thêm 151 ca mắc COVID-19 tại 11 địa phương, trong đó TP HCM tiếp tục nhiều nhất với 118 trường hợp.
Nghị quyết 68 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 vừa được Thủ tướng Chính phủ ký chiều nay. Trong đó, người lao động có thể được hỗ trợ ít nhất 50.000 đồng/ngày hay tối thiểu 1,5 triệu đồng/tháng.
Hàng trăm nghìn tỷ đồng cho hạ tầng cùng loạt dự án “bom tấn” đang dần được giải ngân. Liệu đây có thể là “cú huých” giúp nhóm cổ phiếu liên quan đến đầu tư công bứt phá trong năm 2025? Rủi ro đối với nhóm cổ phiếu này là gì?