|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Công ty đa cấp phải nộp báo cáo định kỳ trước ngày 15/1

11:05 | 11/01/2017
Chia sẻ
Bộ Công Thương vừa yêu cầu các doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp thực hiện nghĩa vụ báo cáo định kỳ năm 2016 và gửi về Cục Quản lý cạnh tranh trước ngày 15/1/2017.

Mới đây, Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) yêu cầu các doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp (BHĐC) thực hiện nghĩa vụ báo cáo định kỳ năm 2016. Việc này phải hoàn thành trước ngày 15/1.

Theo đó, nội dung báo cáo báo gồm thông tin về doanh nghiệp, cụ thể là tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp, điện thoại, fax, email; số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, ngày sửa đổi, bổ sung; địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện; tên số điện thoại của người liên hệ.

Thông tin về kết quả hoạt động của doanh nghiệp trong năm 2016 gồm doanh thu, thống kê các sản phẩm kinh doanh đa cấp; số lượng người tham gia mạng lưới, mức hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế trả cho người tham gia…

Kết quả hoạt động bán hàng tại các địa phương; thông tin về số lượng hội nghị, hội thảo, đào tạo đã tổ chức… cũng cần được báo cáo đầy đủ.

doanh nghiep bhdc phai nop bao cao dinh ky truoc ngay 151
Việc báo cáo định kỳ của doanh nghiệp BHĐC phải hoàn thành trước ngày 15/1 (Ảnh minh họa: News.zing)

Đến nay, khoảng 30 công ty đa cấp đã ngừng hoạt động trên cả nước. Gần đây nhất, công ty TNHH MTV CVI Link Việt Nam đã thông báo chấm dứt hoạt động vào ngày 6/1, đây là doanh nghiệp đa cấp đầu tiên bị "khai tử" trong năm 2017.

Báo cáo của Bộ Công Thương trước đó cho biết, 6 tháng đầu năm 2016, số người tham gia bán hàng đa cấp khoảng 500.000 người, giảm 57% so với cùng kỳ năm 2015. Các doanh nghiệp đa cấp đã nộp thuế với tổng số tiền khoảng hơn 452 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh đa cấp hiện nay có nhiều biến tướng, gây hậu quả nghiêm trọng cho người tham gia và toàn xã hội. Từ tháng 6/2015 – 11/2016, Bộ đã điều tra 65 vụ việc đối với các công ty trong lĩnh vực này, xử phạt 64 trường hợp với tổng tiền phạt hơn 11 tỷ đồng. Lực lượng chức năng cũng phát hiện và xử lý 18 doanh nghiệp không có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định với số tiền phạt là 653 triệu đồng.

Linh Lê