|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Công ty của đại gia Đường 'bia' lỗ ba năm liên tiếp

20:00 | 16/06/2023
Chia sẻ
Tính trong ba năm 2020 - 2022, CTCP Đường Man của ông Hoàng Hữu Đường lỗ khoảng 138 tỷ đồng.

CTCP Đường Man vừa công bố một số chỉ tiêu tài chính năm 2022 khi ghi nhận lỗ sau thuế gần 52 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 34 tỷ đồng.

Năm 2020, công ty lỗ sau thuế gần 52 tỷ đồng. Như vậy, công ty này đã lỗ liên tiếp ba năm.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của công ty đạt 1.488 tỷ đồng. Nợ phải trả khoảng 1.330 tỷ đồng bao gồm 199 tỷ đồng dư nợ trái phiếu.

Hiện tại, Đường Man có một lô trái phiếu mã DMBOND2017. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 7 năm, được phát hành vào tháng 20/11/2017 và đáo hạn vào ngày 20/11/2024 với tổng giá trị mệnh giá phát hành là 200 tỷ đồng. Lãi suất phát hành là 10,75%/năm. Kỳ trả lãi là 3 tháng/lần.

Theo tìm hiểu, Đường Man là thành viên của Công ty TNHH Hòa Bình (Hòa Bình Group) - nơi ông Hoàng Hữu Đường (thương trường gọi là đại gia Đường bia) nắm 47,68% vốn điều lệ

Đường Man được thành lập 2002, có trụ sở tại Bắc Ninh. Công ty này hoạt hoạt động trong lĩnh vực sản xuất malt bia, gia công cơ khí, tráng phủ kim loại của ông Nguyễn Hữu Đường.

Thông tin từ website, Đường Man cho biết đang là một trong những nhà cung cấp malt chính thức cho Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco - Mã: SAB), đơn vị lớn nhất tại Việt Nam trong lĩnh vực bia, rượu và nước giải khát.

Ông Nguyễn Hữu Đường (sinh năm 1954) vốn được biết đến là người đầu tiên mở công ty tư nhân sản xuất bia tại Hà Nội. Sau này, ông bắt đầu lấn sân vào cuộc chơi bất động sản và nhanh chóng sở hữu nhiều dự án lớn tại Hà Nội, Đà Nẵng...

Trong đó, bước ngoặt để vị đại gia đi lên từ nghề đạp xích lô rẽ hướng sang đầu tư bất động sản là năm 2004, khi TP Hà Nội giao cho doanh nghiệp hơn 5.000 m2 đất tại số 106 đường Hoàng Quốc Việt (quận Cầu Giấy). Đây là dự án đầu tiên tại Việt Nam có thang máy được dát vàng, có tổng vốn đầu tư 26,1 triệu USD, hoàn thiện và đưa vào sử dụng vào năm 2006.

Hai tòa tháp cao 22 tầng nổi, hai tầng hầm, diện tích xây dựng là 1.512 m2, tòa tháp còn có hai sân bay trên nóc hai tòa nhà.  

Vào tháng 7/2015, tòa tháp quốc tế Hòa Bình từng được doanh nghiệp bán đấu giá công khai với mức giá khởi điểm là 705 tỷ đồng. Công ty TNHH quản lý BĐS An Cư thắng phiên đấu giá và chốt được mức giá 735 tỷ đồng. Tuy nhiên sau đó, thương vụ chuyển nhượng đã không thành công do hai bên không đáp ứng được một số yêu cầu của hợp đồng chuyển nhượng. 

Hiện nay, tại Hà Nội, ông Nguyễn Hữu Đường đang sở hữu hai dự án dát vàng là Hòa Bình Green City (505 Minh Khai) và Golden Lake (7B, Giảng Võ). Bên cạnh đó, còn một số dự án khác như Khách sạn Hòa Bình Palace (số 27 phố Hàng Bè, quận Hoàn Kiếm) hoàn thành năm 2006; dự án Hoa Binh Green Apartment (376 đường Bưởi, quận Ba Đình)...

Ngoài ra, ở Đà Nẵng, ông là chủ đầu tư Khu phức hợp Hòa Bình Green Đà Nẵng có bể bơi vô cực dát vàng trên tầng mái. Vào tháng 10/2017, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietLings) đã trao chứng nhận đây là bể bơi vô cực dát vàng 24K cao nhất Việt Nam (bể bơi được xây trên nóc tòa nhà 29 tầng, dát vàng phần gạch).

Lâm Anh

Giá vàng tăng nóng, chuyên gia cảnh báo rủi ro kép khi mua vàng giá cao
Giới chuyên gia cho rằng việc mua vàng thời điểm này “cực kỳ rủi ro” vì nhà nước sẽ có nhiều biện pháp kéo giá vàng trong nước gần hơn với thế giới. Vì thế, lúc đó, ai mua giá cao sẽ chịu thiệt hại kép từ chênh lệch mua - bán (khoảng 2 triệu đồng/lượng) và việc NHNN có biện pháp can thiệp để hạ nhiệt giá.