|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Công ty con của Yeah1 dự kiến phát hành 580 tỉ đồng trái phiếu

20:20 | 13/10/2020
Chia sẻ
Số trái phiếu trên dự kiến được chia thành nhiều đợt phát hành. Đợt phát hành đầu tiên sẽ diễn ra trong tháng 10/2020 với giá trị phát hành không quá 100 tỉ đồng.

Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Yeah1 (Mã: YEG) vừa ra nghị quyết thông qua chủ trương cho phép một đơn vị thành viên là CTCP Truyển thông trực tuyến Netlink phát hành trái phiếu chuyển đổi tổng giá trị tối đa 25 triệu USD (580 tỉ đồng) để bổ sung vốn hoạt động.

Liên quan đến Netlink, Yeah1 có kế hoạch mua thêm tối đa 24% cổ phần của CTCP Truyền thông trực tuyến Netlink, nâng tỉ lệ sở hữu tại doanh nghiệp này lên 100%.

Cuối tháng 9 vừa qua, HĐQT công ty có ban hành nghị quyết cho phép các công ty thành viên của Tập đoàn được kí kết các hợp đồng vay và Yeah1 sẽ là bên đảm bảo cho tất cả công ty con với tổng hạn mức không quá 200 tỉ đồng.

Trước đó, Yeah1 cho biết sẽ tái cấu trúc các công ty thành viên và các tài sản có liên quan và gọi chung là Giga1. Cấu trúc Giga1 bao gồm nền tảng thúc đẩy bán hàng hiệu quả (promotion platform); nền tảng loyalty liên minh Media One; nền tảng phân phối O2O; nền tảng bán hàng qua KOL; nền tảng liên kết gồm Netlink, Yeah1 Publishers; cuối cùng là nền tảng thanh toán qua Ting và ví điện tử.

Tính đến thời điểm 30/6, Yeah1 đang vay nợ tài chính 18 tỉ đồng, giảm mạnh so với con số 232 tỉ đồng hồi đầu năm nay. Nguyên nhân chính do trong kì công ty đã thanh toán khoản nợ gốc 232 tỉ đồng từ Shinhan Bank.

Tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm, Yeah1 đạt 437 tỉ đồng doanh thu thuần, giảm 41%; lãi sau thuế 2,5 tỉ đồng trong khi cùng kì lỗ 102 tỉ đồng.

Thu Thủy

Data Talk | The Catalyst: Mùa BCTC Q4/2025 – Cơ hội nào cho doanh nghiệp có KQKD thực chất?
Mùa báo cáo tài chính quý IV/2025 diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán duy trì trạng thái tích cực và kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận đã phản ánh phần nào vào giá cổ phiếu. Khi mặt bằng định giá không còn thấp, câu hỏi trọng tâm của thị trường không chỉ là doanh nghiệp “lãi bao nhiêu”, mà là lợi nhuận đến từ đâu và có thể duy trì trong năm 2026 hay không.