|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Con trai ông Lê Viết Hải chính thức trở thành cổ đông của Xây dựng Hòa Bình

07:15 | 30/08/2019
Chia sẻ
Ông Lê Viết Hiếu mua 200.000 cổ phiếu HBC trong thời gian ngày 26 - 27/8, trước đó cá nhân này chưa sở hữu cổ phần tại Xây dựng Hòa Bình.

Ông Lê Viết Hiếu, Phó Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Mã: HBC) vừa thông báo hoàn tất mua 200.000 cổ phiếu HBC, qua đó trở thành cổ đông của Hòa Bình với tỉ lệ sở hữu 0,09%.

Giao dịch được thực hiện trong hai ngày 26 và 27/8 theo phương thức khớp lệnh.

Ông Lê Viết Hiếu cũng được biết đến là con trai của ông Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Xây dựng Hòa Bình. Ông Hải hiện là cổ đông lớn nhất của Hòa Bình với 37 triệu cổ phiếu HBC, tương ứng tỉ lệ sở hữu 16,05%. Ông cũng vừa mua vào một triệu cổ phiếu HBC từ ngày 15 – 21/8 theo phương thức khớp lệnh trên sàn.

Thời gian gần đây, cùng với cha con Chủ tịch Lê Viết Hải, nhiều lãnh đạo khác đã đồng loạt mua vào trong bối cảnh cổ phiếu HBC liên tục lao dốc.

Cụ thể, các Phó Tổng Giám đốc gồm ông Lê Quốc Duy, ông Trương Quang Nhật, ông Nguyễn Hùng Cường, ông Nguyễn Tấn Thọ, ông Nguyễn Văn Tịnh và ông Dương Đình Thanh mua vào cùng khối lượng 200.000 cp.

Bên cạnh đó, Thành viên HĐQT Phạm Ngọc Thạnh,  Kế toán trưởng Nguyễn Thị Nguyên Thủy và Cố vấn công ty Lê Viết Hưng cũng mua vào khối lượng 100.000 cp. Trong đó, ông Lê Viết Hưng là anh trai Chủ tịch Lê Viết Hải.

Các giao dịch trên được thực hiện trong khoảng thời gian từ 21 - 27/8. Trong thời gian các lãnh đạo Hòa Bình thực hiện mua vào, cổ phiếu HBC đã ngừng giảm giá, hiện đang dao động quanh mức 13.500 - 14.000 đồng/cp

hbc

Cổ phiếu HBC ngừng giảm giá trong thời gian lãnh đạo mua vào, hiện giao dịch quanh 14.000 đồng/cp. Nguồn: VNDirect

Sơn Tùng

ĐHĐCĐ Vincom Retail: Lãi 1.080 tỷ đồng trong quý I, lãnh đạo khẳng định không đổi tên khi xuất hiện cổ đông mới
Năm 2024, ban lãnh đạo Vincom Retail trình cổ đông kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần hoạt động sản xuất kinh doanh khoảng 9.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 4.420 tỷ đồng.