|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Con trai Chủ tịch DIC Corp muốn mua 5 triệu cổ phiếu DIG sau nhiều lần bất thành

15:55 | 07/03/2023
Chia sẻ
Ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã: DIG) đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu DIG, phục vụ mục đích nâng tỷ lệ sở hữu.

Ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty đồng thời là con trai ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty, đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu DIG phục vụ mục đích nâng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến được thực hiện trong khoảng thời gian 15/3 – 13/4, theo phương thức khớp lệnh trên sàn hoặc thỏa thuận.

Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu DIG mà ông Cường nắm giữ sẽ tăng từ 53,95 triệu đơn vị (tỷ lệ 8,85%) lên 58,96 triệu đơn vị (tỷ lệ 9,66%). Tạm tính theo giá kết phiên hôm nay 7/3 là 11.950 đồng/cp, ước tính ông Cường phải chi ra khoản tiền 60 tỷ đồng để thực hiện giao dịch trên.

Theo tìm hiểu, đây là lần đăng ký mua vào đầu tiên của ông Cường đối với cổ phiếu DIG trong năm 2023, trước đó ông Cường đã nhiều lần đăng ký nhưng không mua, cụ thể hồi tháng 7/2022, ông đăng ký mua vào 10 triệu đơn vị tuy nhiên đã không thực hiện do không thu xếp kịp tài chính. Tương tự, tháng 2/2022, ông đăng ký 5 triệu đơn vị song chỉ thực hiện mua 145.000 đơn vị với lý do được đưa ra là do diễn biến giá không phù hợp.

Diễn biến ngược chiều, cổ đông lớn nhất của DIC Corp là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thiên Tân đã liên tục hạ sở hữu trong thời gian qua. Gần nhất vào ngày 11/1, Thiên Tân đã bán ra 877.400 cổ phiếu DIG qua đó giảm sở hữu xuống còn 66,61 triệu cổ phần, tương đương tỷ lệ 10,92%. Trước đó vào cuối tháng 11/2022, tổ chức này cũng đã bán hơn 8,3 triệu cổ phiếu DIG.

Trên thị trường, giá cổ phiếu DIG đang có xu hướng đi ngang ở vùng giá đáy hơn hai năm. Kết phiên hôm nay 7/3, giá mã cổ phiếu này dừng tại 11.950 đồng/cp với tổng khối lượng giao dịch hơn 10,8 triệu đơn vị.

Diễn biến cổ phiếu DIG từ đáy giữa tháng 11/2022. (Nguồn: VNDirect).

Diệu Nhi