|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Con trai bầu Hiển dự chi 230 tỉ đồng mua gần 36 triệu cổ phiếu SHB

15:48 | 08/01/2020
Chia sẻ
Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 13/1/2020 đến 11/2/2020 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) thông báo ông Đỗ Vinh Quang, con trai Chủ tịch HĐQT Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) đăng kí mua 35,9 triệu cổ phiếu SHB, tương đương với 2,98% vốn điều lệ.

Mục đích giao dịch là nhằm phục vụ nhu cầu đầu tư. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch là từ ngày 13/1 đến 11/2 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Con trai bầu Hiển dự chi 230 tỉ đồng mua gần 36 triệu cổ phiếu SHB - Ảnh 1.

Ông Đỗ Vinh Quang, con trai bầu Hiển. (Nguồn: webthethao)

Hiện tại, ông Đỗ Vinh Quang không sở hữu cổ phiếu nào tại SHB. Trong khi đó, ông Đỗ Quang Hiển đang sở hữu hơn 33 triệu cổ phiếu tại ngân hàng, tương đương 2,742% vốn. Ngoài ra, hai người thân của ông Hiển là bà Đỗ Thị Thu Hà và bà Đỗ Thị Minh Nguyệt cũng sở hữu hàng triệu cổ phiếu tại nhà băng này.

Đóng cửa ngày giao dịch 8/1, cổ phiếu SHB dừng mức 6.400 đồng/cp. Ước tính theo vùng giá này, ông Quang sẽ chi ra khoảng 230 tỉ đồng để thực hiện giao dịch.

Động thái giao dịch cổ phiếu SHB của ông Quang diễn ra trong bối cảnh thanh khoản mã này liên tục ở mức cao trong những tuần gần đây.

Trong tuần giao dịch 30/12/2019 - 2/1/2020, SHB là cổ phiếu ngân hàng có khối lượng giao dịch lớn nhất với gần 20 triệu đơn vị được trao tay, tương ứng giá trị hơn 130 tỉ đồng. Trước đó, cũng có hơn 15 triệu cp này được giao dịch trong tuần 23/12/2019 – 27/12/2019.

Con trai bầu Hiển dự chi 230 tỉ đồng mua gần 36 triệu cổ phiếu SHB - Ảnh 1.

Diễn biến cổ phiếu SHB trong 6 tháng qua (Nguồn: VnDirect).

Mới đây, SHB thông báo sẽ phát hành hơn 552 triệu cổ phiếu, tương đương 5.522 tỉ đồng theo mệnh giá, bao gồm 251,4 triệu cổ phiếu trả cổ tức và 300,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của SHB sẽ tăng lên hơn 17.500 tỉ đồng.

SHB cho biết mục đích tăng vốn của ngân hàng nhằm đạt chuẩn Basel II vào năm 2020, đẩy mạnh việc đầu tư vào công nghệ thông tin cũng như nâng cao năng lực quản trị, nâng cao khả năng cạnh tranh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Quốc Thụy

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.