|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Con gái Warren Buffett vô tình biết cha mình giàu nhờ một bài báo

20:58 | 23/03/2024
Chia sẻ
Con gái của Warren Buffett sống như bao đứa trẻ bình thường khác ở Ohama, Nebraska. Mãi đến năm hơn 20 tuổi, bà mới biết cha mình giàu có cỡ nào.

Huyền thoại đầu tư Warren Buffett và con gái Susan Alice Buffett. (Ảnh: Bloomberg).

Susan Alice Buffett lớn lên ở thành phố Omaha, bang Nebraska. Bà có vẻ chỉ là cô con gái của một gia đình bình thường ở miền Trung Tây nước Mỹ. Tuy nhiên, Susan không hề biết rằng cha bà - Warren Buffett - đã là một ông trùm tài chính khi bà mới 3 tuổi, tờ Benzinga cho hay.

Bất chấp khối tài sản của Warren Buffett ngày càng sinh sôi vào năm 1956 - ước tính khoảng 2 triệu USD theo giá USD hiện nay - gia đình ông vẫn sinh hoạt rất bình thường.

Lối sống khiêm tốn và giản dị của nhà đầu tư huyền thoại khiến cô con gái Susan không biết mức độ giàu có của cha mình cho đến khi bà bước vào độ tuổi 20. Và, không phải qua bất kỳ cuộc trò chuyện nào trong gia đình, Susan biết điều đó qua một bài báo trên tờ Wall Street Journal.

Chia sẻ với Business Insider, Susan Buffett từng cho hay: “Tôi thực sự không biết gì về tiền bạc của cha cho đến khi tốt nghiệp trung học và rời khỏi Omaha trong một thời gian”.

“Có một bài viết trên Wall Street Journal vào thời điểm tôi sắp 22 hoặc 23. Đó là lần đầu tiên tôi nghĩ ‘Ồ, hoá ra còn nhiều chuyện mình chưa biết’”, bà tiếp lời.

Tiết lộ này mang đến một góc nhìn mới về tuổi thơ tưởng chừng như bình thường của Susan Buffett.

Bà nói: “Chúng tôi sống gần giống như những người khác. Không có gì quá khác biệt. Thực sự, chúng tôi sống trong một khu dân cư mà tôi cho là thuộc tầng lớp trung lưu. Cha tôi vẫn còn ở trong căn nhà ấy đến giờ”.

“Nhà hiền triết xứ Omaha” mua căn nhà rộng hơn 600 m2 vào năm 1958 với giá 31.500 USD.

Trong bộ phim tài liệu “Becoming Warren Buffett” của đài HBO (tạm dịch là "Trở thành Warren Buffett"), Susan đã chia sẻ những câu chuyện về thời thơ ấu của mình.

Mặc dù bà nghĩ có thể gia đình mình rất khấm khá, chẳng hạn qua việc mẹ bà thành lập một chương trình học bổng, Susan và các anh chị em hầu như không hay biết về mức độ giàu có thực sự của cha họ.

Em trai bà là Howard Buffett cũng xuất hiện trong bộ phim tài liệu. Ông nói: “Mọi người thường nhắc đến Warren Buffett theo kiểu, à ông ta là người đàn ông giàu có đó, nhưng cha tôi không nổi tiếng và cũng chẳng hề giàu có ở thời điểm anh em chúng tôi lớn lên”.

Warren Buffett vẫn sống trong ngôi nhà mà ông mua vào năm 1958 với giá 31.500 USD. (Ảnh: Business Insider).

Thành tựu của Warren Buffett là niềm ao ước của nhiều nhà đầu tư trên khắp thế giới. Song, góc nhìn của Susan và em trai bà thực sự đã cho thấy những mặt khác của một huyền thoại.

Theo tờ Bloomberg, mặc dù có khối tài sản ròng hơn 136 tỷ USD, Buffett vẫn nổi tiếng là người thích mua ô tô giảm giá và yêu thích những bữa ăn sáng đơn giản tại McDonald.

Hiện tại, ông vẫn đang cầm trịch tập đoàn đa ngành Berkshire Hathaway với vai trò là Chủ tịch và CEO. Trong suốt 40 năm qua, Buffett chỉ nhận mức lương hàng năm là 100.000 USD, không đòi hỏi phụ cấp hay thưởng cổ phiếu.

Mức lương của ông rất khiêm tốn khi so với khoản thù lao trung bình khoảng 17 triệu USD mà CEO các doanh nghiệp thuộc chỉ số S&P 500 nhận vào năm 2022.

Lý giải về mức lương ít ỏi đó, Buffett nói doanh nghiệp nên khuyến khích các CEO mang lại thành công lâu dài cho công ty. Mức lương cao, phụ cấp hậu hĩnh và quyền chọn mua cổ phiếu ưu đãi sẽ tạo điều kiện cho lối tư duy ngắn hạn.

Buffett cũng rất chăm chỉ làm từ thiện và từng tuyên bố sẽ quyên 99% tài sản của mình cho những mục đích tốt.

Cuối tháng 11 năm ngoái, Buffett thông báo ông đã quyên góp khoảng 866 triệu USD cổ phiếu Berkshire cho 4 tổ chức từ thiện. Cụ thể, ông đã tặng 1,5 triệu cổ phiếu loại B của tập đoàn cho Quỹ Susan Thompson Buffett.

Được đặt theo tên người vợ đầu tiên của Buffett, Quỹ Susan Thompson Buffett hoạt động trong lĩnh vực sức khoẻ sinh sản. Bà Susan đã qua đời do đột quỵ vào năm 2004.

Ngoài ra, Buffett còn quyên 900.000 cổ phiếu loại B cho các tổ chức từ thiện do các con ông là Howard, Susan và Peter điều hành. Các đơn vị này lần lượt là Quỹ Howard G. Buffett, Quỹ Sherwood và Quỹ Novo, mỗi quỹ nhận 300.000 cổ phiếu.

Trước đây, huyền thoại đầu tư cũng nhiều lần tặng cổ phiếu cho Quỹ Bill & Melinda Gates của người bạn thân Bill Gates. Ông đồng hành cùng Gates vào năm 2006 và kể từ đó đã chuyển 36 tỷ USD cổ phiếu cho quỹ này.

Khả Nhân