Nhờ mảng kinh doanh ngoại hối đột biến và giảm chi phí hoạt động, chi phí dự phòng, ABBank đã ghi nhận lợi nhuận quý II gấp 6 lần cùng kỳ và cao nhất trong 5 quý gần đây.
Chủ tịch ABBank cho biết trong năm 2023 gặp khó khi không tăng trưởng tín dụng được, CASA giảm mạnh ảnh hưởng tới lợi nhuận. Con số lợi nhuận mục tiêu 1.000 tỷ không phải khiêm tốn mà là thách thức.
Năm 2024, ABBank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế ở mức 1.000 tỷ đồng, gần gấp đôi mức thực hiện năm 2023, tuy vậy nếu so với năm 2021 con số này chỉ bằng một nửa.
Nhiều doanh nghiệp đã công bố báo cáo tài chính quý II, cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các lĩnh vực khi có đơn vị tăng trưởng tích cực, trong khi một số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận suy giảm hoặc thua lỗ.