Hai năm gần đây thị trường chứng kiến nhiều trường hợp cổ phiếu bị hủy niêm yết, ngay cả những cái tên từng nổi danh như HBC và HNG, khiến nhà đầu tư lo lắng về tác động đến giá trị tài sản, quyền và lợi ích. Và sẽ đâu là hành động phù hợp khi gặp phải các trường hợp này?
Chứng khoán Việt Nam vẫn đang trong xu hướng chinh phục mốc 1.300 điểm trong quý IV. Một số nhà phân tích cho rằng thị trường sẽ có sự phân hóa khi các yếu tố thuận lợi và khó khăn đan xen trong những tháng cuối năm.
Tại kỳ cơ cấu công bố tháng 10 của VNDiamond Index, khối phân tích Chứng khoán BIDV (BSC Research) dự báo các quỹ tham chiếu sẽ mua mới gần 26 triệu cp MWG, ngược lại bán mạnh đối với VRE, OCB, PNJ, GMD REE.
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) thông báo danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) quý IV với 80 cổ phiếu và 5 chứng chỉ quỹ.
Chủ tịch Nam Long Nguyễn Xuân Quang đã bán thỏa thuận 2 triệu cp NLG, hạ sở hữu về dưới 10% vốn. Đây có thể là giao dịch sang tay cho hai người con của ông.
8 cổ đông nội bộ và bên liên quan đăng ký mua cổ phiếu TNH chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu, trong đó Chủ tịch Hoàng Tuyên muốn gom hơn 1 triệu đơn vị.
VN-Index vượt 1.700 điểm trong bối cảnh dòng vốn ngoại đảo chiều, Giám đốc phân tích Kafi đánh giá trạng thái thị trường là chờ đợi dòng tiền lớn và khả năng cao sẽ quay lại mạnh hơn vào cuối tháng 12 khi các tín hiệu vĩ mô được xác nhận.