|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Cổ phiếu Tesla có tuần giảm kỷ lục: Chỉ vì Elon Musk bán ồ ạt hay còn lý do khác?

10:20 | 13/11/2021
Chia sẻ
Cổ phiếu Tesla sụt 15,4% trong tuần qua sau khi CEO Elon Musk công bố ý định bán 10% sở hữu tại tập đoàn xe điện này. Thực tế, ông đã bắt đầu bán khoảng 5,7 tỷ USD, tương đương khoảng 3% vốn.
Cổ phiếu Tesla có tuần giảm mạnh nhất 20 tháng qua: Chỉ vì Elon Musk bán ồ ạt hay còn lý do khác? - Ảnh 1.

Cổ phiếu Tesla lao dốc trong tuần CEO Elon Musk bán ra hàng tỷ USD, đồng thời hãng xe điện đối thủ Rivian huy động được 12 tỷ USD trong phiên IPO lịch sử. (Ảnh minh họa: CNBC, Song Ngọc).

Elon Musk bán 5,7 tỷ USD cổ phiếu Tesla trong một tuần

Mức giảm 15,4% từ ngày 8/11 đến 12/11 đánh dấu tuần lao dốc mạnh nhất của cổ phiếu Tesla trong 20 tháng gần đây. Ngoại trừ giai đoạn bán tháo ồ ạt vào tháng 2-3/2020 khi COVID-19 lần đầu đổ bộ nước Mỹ thì đây là tuần tồi tệ nhất trong suốt lịch sử Tesla.

Phiên cuối tuần 12/11, Tesla giảm 2,8%, vốn hóa còn 1.038 tỷ USD. Trong một tuần, giá trị niêm yết của đại gia xe điện này đã bay mất hơn 180 tỷ USD.

Liên tiếp trong 4 ngày từ thứ Ba đến thứ Sáu tuần vừa qua, Elon Musk đã bán tổng cộng khoảng 5,1 triệu cổ phiếu Tesla, trị giá 5,7 tỷ USD. Hiện nay, vị CEO 50 tuổi này vẫn còn sở hữu 167 triệu cổ phiếu Tesla, trị giá khoảng 175 tỷ USD.

Theo CNBC, Elon Musk bán hàng tỷ USD cổ phần nói trên để thực hiện nghĩa vụ thuế liên quan tới quyền chọn cổ phiếu mà ông được thưởng.

Vị CEO này không nhận thù lao bằng tiền mặt mà bằng quyền mua cổ phiếu với giá ưu đãi. Năm 2012, ông được thưởng quyền mua 22,8 triệu cổ phần Tesla ở giá 6,24 USD/cp, trong khi giá thị trường hiện nay là trên 1.000 USD/cp.

Khi thực hiện quyền chọn, Musk sẽ lập tức có lãi khoảng 24 tỷ USD. Tuy nhiên, ông cũng sẽ phải nộp các loại thuế thu nhập cá nhân tính trên số lãi này, tổng tỷ lệ lên tới trên 50%, tương đương khoảng 13 tỷ USD.

Theo ước tính của Wall Street Journal, CEO của Tesla sẽ phải bán tiếp 12 triệu cổ phiếu nữa mới thu về đủ số tiền để đóng thuế.

Cổ phiếu Tesla có tuần giảm mạnh nhất 20 tháng qua: Chỉ vì Elon Musk bán ồ ạt hay còn lý do khác? - Ảnh 2.

Quyền chọn mua của Elon Musk sẽ hết hạn vào tháng 8/2022. Thông thường lãnh đạo các doanh nghiệp sẽ đợi đến khi quyền chọn sắp hết hạn mới mua vào. Tuy nhiên Elon Musk có thể muốn thực hiện quyền sớm hơn để tránh kịch bản thuế thu nhập cá nhân năm sau được nâng lên cao hơn so với hiện nay.

Thực hiện quyền mua sớm hơn đồng nghĩa với việc phải đóng thuế sớm hơn, dẫn tới động thái bán cổ phiếu trong tuần này.

Cuối tuần trước, Elon Musk khảo sát ý kiến 62,5 triệu người theo dõi mình trên Twitter về việc ông có nên bán bớt 10% sở hữu tại Tesla hay không. Khoảng 3,52 triệu người đã tham gia khảo sát và 57,9% trả lời có.

Tuy nhiên, một phần cổ phiếu mà Elon Musk bán trong tuần này đã được lên lịch bán từ nhiều tháng trước.

Sau một tuần lao dốc, giá cổ phiếu Tesla hiện thấp hơn 16% so với mức đỉnh 1.229,91 USD/cp thiết lập hôm 4/11 nhưng vẫn cao hơn 46% so với đầu năm.

Trong khi đó, cổ phiếu của các đại gia xe hơi truyền thống như Ford đang tăng 120% so với đầu năm, General Motors tăng 51%, Volkswagen cũng cao hơn 66%.

Đối thủ Rivian huy động 12 tỷ USD

Cổ phiếu Tesla đi xuống đúng lúc hãng xe điện đối thủ là Rivian niêm yết trên sàn chứng khoán lần đầu tiên. Cổ phiếu Rivian tăng 5,6% trong phiên 12/11 và hiện cao hơn 66,6% so với giá IPO hôm 10/11.

Rivian đã huy động được khoảng 12 tỷ USD trong đợt IPO này và là thương vụ lớn nhất thế giới kể từ đầu năm 2021 đến nay. Công ty hiện có vốn hóa hơn 127 tỷ USD, là hãng xe điện giá trị thứ 2 tại Mỹ chỉ sau Tesla. Mặc dù vậy, Rivian dự kiến doanh thu quý III này chỉ đạt chưa đầy 1 triệu USD.

Rivian cho biết hãng đã có 55.400 đơn hàng đặt mua chiếc dòng xe R1S SUV và R1T bán tải, cộng thêm hợp đồng sản xuất 100.000 xe giao hàng chạy điện cho Amazon từ nay đến năm 2030.

Sau thương vụ IPO thành công kỷ lục của Rivian, Elon Musk đã đăng tweet:

"Tôi hy vọng họ có thể nâng cao năng lực sản xuất và cân bằng dòng tiền. Đó là bài kiểm tra thực sự. Trong 100 năm qua đã có hàng trăm công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực ô tô, bao gồm cả xe chạy xăng truyền thống lẫn xe điện nhưng Tesla là doanh nghiệp Mỹ duy nhất có được dây chuyền sản xuất quy mô lớn và dòng tiền dương".

Song Ngọc

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.