Ngay sau giai đoạn cổ phiếu C32 tăng nóng và doanh nghiệp đề nghị cơ quan quản lý rà soát giao dịch bất thường, một nhóm cổ đông lớn đã bán ra tổng cộng 3 triệu cổ phiếu.
Thị trường chứng khoán ngày 20/3 ghi nhận một phiên giảm sâu với áp lực bán gia tăng xuyên suốt, đặc biệt về cuối phiên khi biên độ giảm của các chỉ số liên tục bị nới rộng.
Nhà đầu tư nước ngoài chuyển sang bán ròng trong phiên 12/3 với tổng giá trị hơn 300 tỷ đồng trên toàn thị trường, trong đó cổ phiếu FPT bị bán ròng lớn nhất.
Ông Trần Vũ Minh – con trai Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát, vừa đăng ký mua 50 triệu cổ phiếu HPG, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu dự kiến từ 2,298% lên gần 3% vốn điều lệ.
Trong phiên VN-Index giảm kỷ lục hơn 115 điểm, bộ phận tự doanh các công ty chứng khoán thực hiện mua ròng hàng trăm tỷ đồng, tập trung vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn.
Thị trường chứng khoán khép lại phiên 9/3 với cú giảm mạnh nhất lịch sử của VN-Index, bảng điện ghi nhận hàng trăm cổ phiếu giảm hết biên độ. Thanh khoản vẫn duy trì ở mức cao, cho thấy lực cầu bắt đáy có thể xuất hiện trong phiên.
Thống kê cho thấy hàng trăm cổ phiếu đang giao dịch thấp hơn vùng giá trong cú sốc thị trường tháng 4/2025, dù VN-Index hiện vẫn cao hơn đáng kể so với giai đoạn đó.
Sau khi không còn là công ty đại chúng và bị hủy đăng ký chứng khoán tại VSDC, cổ phiếu FLC được phép chuyển nhượng trở lại giữa các cổ đông từ ngày 6/3 thông qua CTCP Chứng khoán Artex – đơn vị quản lý sổ cổ đông của doanh nghiệp.
DIC Group dự kiến mua lại cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các nguồn hợp pháp khác, mục tiêu giảm vốn điều lệ và gia tăng lợi ích cho cổ đông hiện hữu.
Thanh khoản cổ phiếu FPT phiên 25/2 vọt lên gần 48 triệu đơn vị – mức cao kỷ lục. Áp lực bán ròng mạnh từ khối ngoại tiếp tục kéo vốn hóa FPT xuống dưới 152.000 tỷ đồng.
Nhóm quỹ liên quan Dragon Capital đã chi khoảng 59 tỷ đồng để nâng sở hữu tại PNJ lên 5,06%, trong bối cảnh cổ phiếu tăng mạnh và doanh nghiệp vừa thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 2:1.
Bức tranh bước đầu cho thấy sự phân hóa rõ, với nhóm dẫn đầu tạo khoảng cách lớn về lợi nhuận, trong khi một số đơn vị ghi nhận kết quả âm do hoạt động đầu tư kém thuận lợi.