|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Cổ phiếu nhà hàng Nhật Bản nhảy vọt nhờ một con gấu trúc sinh đôi?

13:16 | 23/06/2021
Chia sẻ
Sau khi có tin gấu trúc ở vườn thú tại Tokyo sinh đôi, cổ phiếu hai chuỗi nhà hàng gần đó bật tăng do nhà đầu tư dự đoán lượng khách tham quan sẽ tăng mạnh.
Cổ phiếu nhà hàng Nhật Bản nhảy vọt sau khi gấu trúc ở Tokyo sinh đôi - Ảnh 1.

Gấu trúc Shin Shin. (Ảnh: AFP).

Giá cổ phiếu hai công ty vận hành nhà hàng ở Nhật Bản bật tăng sau khi sở thú gần đó thông báo rằng gấu trúc cái đang ở đây đã cho ra đời hai chú gấu con, chứ không chỉ một. Gấu trúc sinh đôi là điều hiếm có vì công đoạn phối giống cho loài này cực kỳ khó.

Sáng ngày hôm nay, cổ phiếu Totenko, chuỗi nhà hàng Trung Quốc có trụ sở tại Tokyo có lúc tăng đến 10% sau khi sở thú Ueno đăng tin rằng gấu trúc khổng lồ Shin Shin đã sinh đôi. Chuỗi nhà hàng gần đó là Seiyoken KK cũng chứng kiến giá cổ phiếu đi lên 7,4%. Khối lượng giao dịch của cả hai cổ phiếu đều cao hơn ít nhất 10 lần so với mức trung bình cả ngày trong ba tháng.

Thông báo của sở thú Ueno viết: "Hiện tại, nhân viên của chúng tôi đang làm việc cùng nhau để quan sát và bảo vệ gấu trúc mẹ và con".

Theo Bloomberg, diễn biến giá cổ phiếu Totenko lẫn Seiyoken KK đều chịu ảnh hưởng của tin tức liên quan đến gấu trúc. Hồi đầu tháng, Totenko và Seiyoken KK cũng tăng đột biến sau khi sở thú Ueno cho biết gấu trúc Shin Shin có thể đang mang thai.

Gấu trúc đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế du lịch của Nhật Bản, BBC cho biết. Giá cổ phiếu có lịch sử lên xuống theo tin tức về việc gấu trúc mang thai hay sinh con, do nhà đầu tư kỳ vọng sẽ có thêm khách tham quan vườn thú.

Hiện tại sở thú Ueno yêu cầu khách muốn đến tham quan phải đặt chỗ trước và sở thú chỉ tiếp đón 2.000 người mỗi ngày để tuân thủ các biện pháp phòng tránh dịch COVID-19. Gấu trúc là một trong những điểm thu hút chính của vườn thú, cụ thể là gấu trúc khổng lồ Shin Shin, bạn đời của nó là Ri Ri và gấu trúc con Xiang Xiang.

Cả ba con gấu trúc này đều thuộc sở hữu của Trung Quốc. Mỗi năm phía Nhật Bản trả Trung Quốc 950.000 USD để thuê cặp gấu trúc Shin Shin và Ri Ri, cộng thêm 950.000 USD nữa cho Xiang Xiang.

Giang