Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD) vừa nhận lưu ký hơn 564 triệu cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam để làm thủ tục niêm yết UPCoM trong thời gian tới với mã giao dịch là VIB.
Từng được liệt vào nhóm 'cổ phiếu vua', nhưng nhiều cổ phiếu ngân hàng thời gian qua lại chưa thực sự hấp dẫn các nhà đầu tư như mong đợi. Vậy đâu là nguyên nhân?
Năm 2016 thông tin về ngân hàng có phần lặng sóng khiến cho giá cổ phiếu ngân hàng không có sức bật dù hoạt động kinh doanh của nhiều ngân hàng đã khởi sắc trở lại.
Ngân hàng Quốc Tế (VIB) vừa hoàn tất thủ tục tăng vốn điều lệ lên 5.644 tỷ đồng, theo chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước, trong kế hoạch tăng vốn năm 2016.
Mặc dù đã trình cổ đông thông qua kế hoạch đưa cổ phiếu lên UPCoM trong kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên quý II/2016 vừa qua, song đến nay, rất ít nhà băng rục rịch hành động.
Các nhà đầu tư “làm ngơ” với cổ phiếu ngân hàng là những gì mà thị trường nhìn thấy, còn các chuyển động thật sự đang diễn ra phía sau các cuộc chuyển nhượng cổ phiếu ngân hàng nhằm thay đổi quyền kiểm soát của cổ đông lớn lại không èo uột.
Giá nhiên liệu bay Jet A1 đã tăng vọt lên trên 200 USD/thùng sau khi xung đột Mỹ - Israel và Iran nổ ra gây sức ép rất lớn về chi phí cho các hãng bay khiến họ phải rục rịch tăng giá vé, phụ thu thêm phí nhiên liệu, thậm chí là phải cắt giảm một số đường bay không hiệu quả.