|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Cổ phiếu ngân hàng phủ xanh bất chấp thị trường, HDB chạm đỉnh lịch sử

17:17 | 19/11/2021
Chia sẻ
Cổ phiếu ngân hàng giữ được sắc xanh xuyên suốt phiên giao dịch 19/11, bất chấp thị trường biến động mạnh. HDB tăng kịch trần với thanh khoản cao nhất trong gần 4 năm.

Càng về cuối phiên chiều 19/11, áp lực bán tháo càng tăng ở một số nhóm ngành tăng nóng giai đoạn vừa qua, VN-Index có thời điểm mất hơn 36 điểm. Tuy nhiên, lực cầu sát phiên ATC đã giúp VN-Index chỉ còn giảm hơn 17 điểm khi đóng cửa.

Song, xuyên suốt trong phiên, nhóm cổ phiếu ngân hàng vẫn duy trì được sắc xanh bất chấp biến động mạnh của thị trường. Kết phiên, có tới 25/27 mã ngân hàng tăng giá, một mã giảm và một mã đứng tham chiếu.

Cổ phiếu ngân hàng phủ xanh bất chấp thị trường, HDB chạm đỉnh lịch sử - Ảnh 1.

Cổ phiếu ngân hàng đồng loạt tăng phiên 19/11. (Ảnh: TradingView).

Đáng chú ý, cổ phiếu HDB đã tăng kịch trần lên mức 30.200 đồng/cp, chạm tới mức đỉnh lịch sử hồi đầu tháng 7 (giá đã điều chỉnh).

Thanh khoản của cổ phiếu này cũng chứng kiện sự bùng nổ khi có tới hơn 20,8 triệu đơn vị được trao tay, cao nhất kể từ khi HDBank được niêm yết từ tháng 1/2018, giá trị giao dịch tương đương đạt hơn 622 tỷ đồng.

Một số mã ngân hàng trên UPCoM như BVB, SGB và PGB có thời điểm trong phiên tăng tới 9 - 10%. Dù vậy, đà bán tháo cuối phiên khiến mức tăng của các cổ phiếu này giảm xuống từ 5 - 7%.

Bên cạnh đó, một loạt các mã ngân hàng khác ghi nhận mức tăng trên 2% như EIB (+3,7%), MSB (+3,4%), VIB (+3,2%), KLB (+3%), ACB (+2,9%)...

Ở chiều ngược lại, BID là mã duy nhất giảm giá trong phiên, song cũng chỉ giảm nhẹ 0,2% xuống mức 44.400 đồng/cp. Còn MBB đứng tham chiếu ở mức 28.300 đồng/cp.

Ở một diễn biến khác, cổ phiếu CTG được các nhà đầu tư nước ngoài tích cực gom mua nhất, ghi nhận mua ròng hơn 104 tỷ đồng. Trong khi đó, VPB vẫn tăng giá tích cực dù bị khối ngoại bán ròng gần 180 tỷ đồng.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Lê Huy

'Ông lớn' ngân hàng muốn huy động 16.000 tỷ đồng từ trái phiếu để cho vay bất động sản, dự án PPP
VietinBank dự kiến sử dụng 8.000 tỷ trong số tiền thu về để cho vay đối với lĩnh vực bất động sản và số còn lại là dành cho lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).