Trong thời gian 23/11/2023 - 11/1/2024, nhóm quỹ Dragon Capital đã bán ròng tổng cộng khoảng 7,45 triệu cổ phiếu KBC, giảm tỷ lệ sở hữu từ 6,04% xuống còn 5,07%.
Kinh Bắc muốn chuyển gần 1.200 tỷ nợ phải thu từ CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng thành cổ phần. Đây là doanh nghiệp sở hữu và quản lý Khu công nghiệp Tràng Duệ tại Hải Phòng.
Kinh Bắc lên phương án chi tối đa là 3.400 tỷ đồng để mua cổ phiếu quỹ. Tại ngày 30/9, Kinh Bắc ghi nhận khoản tiền mặt và tiền gửi ngân hàng trị giá 1.323 tỷ đồng; tổng nợ vay ngắn và dài hạn xấp xỉ 7.000 tỷ đồng, nợ vay ngắn hạn chiếm 50% tổng nợ vay.
Sau khi bán ra 500.000 cổ phiếu trong ngày 11/11, nhóm Dragon Capital giảm khối lượng sở hữu tại KBC xuống còn 28,2 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,95% vốn và không còn là cổ đông lớn tại Kinh Bắc.
Các công ty con được Kinh Bắc cho vay lần lượt là chủ đầu tư của KCN Quang châu tại tỉnh Bắc Giang, KCN và KĐT Tràng Duệ tại Hải Phòng và KCN Tân Phú Trung tại TP HCM.
"Do Bắc Giang và Bắc Ninh là hai tỉnh có các KCN trọng yếu của Kinh Bắc, đợt bùng phát hiện tại đã tác động đáng kể đến hoạt động kinh doanh của công ty", SSI nhận định.
Theo NHNN, áp lực từ sức mạnh đồng USD, chính sách lãi suất thấp để hỗ trợ nền kinh tế và nhu cầu ngoại tệ phục vụ nhập khẩu đã khiến VND mất giá mạnh.