|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Cổ phiếu dầu khí tăng vọt sau vụ tàu chở dầu bị tấn công, chứng khoán Mỹ hồi phục sau hai phiên giảm

07:11 | 14/06/2019
Chia sẻ
Sau hai phiên giảm liên tiếp, thị trường chứng khoán Mỹ ngày 13/6 diễn biến tích cực nhờ đà đi lên của cổ phiếu Disney và nhóm dầu khí.

Cụ thể, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 101,94 điểm lên 26.106,77 điểm, trong đó cổ phiếu Disney bứt phá. 

Chỉ số S&P 500 tăng 0,4% và đóng cửa ở 2.891,64 điểm, dẫn đầu là nhóm cổ phiếu năng lượng.

Chỉ số Nasdaq tăng 0,6% lên 7.837,13 điểm.

Hai phiên trước, các chỉ số đều giảm nhẹ. Nếu tính từ đầu tháng 6 đến nay, các chỉ số này vẫn đạt mức tăng trên 4%, cải thiện đáng kể so với sự sụt giảm trong tháng 5.

kfub

Biến động các chỉ số trên thị trường chứng khoán Mỹ ngày 13/6. Nguồn: Bloomberg.

Cổ phiếu Disney tăng 4,4% sau khi một nhà phân tích tại Morgan Stanley nâng mức giá mục tiêu từ 135 USD/cp lên 160 USD/cp. Nhà phân tích này cho rằng dịch vụ phát video trực tuyến (streaming) của Disney có thể làm tăng nhanh số lượng khách hàng đăng kí toàn cầu của hãng.

Chứng chỉ quĩ Energy Select Sector SPDR Fund tăng 1,2% trong bối cảnh giá dầu đi lên. Các cổ phiếu Hess và Phillips 66 thuộc nhóm diễn biến tích cực nhất của quĩ khi cùng tăng trên 2%.

Trong ngày 13/6, hai tàu chở dầu đã bị tấn công tại khu vực Vịnh Oman, Trung Đông. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đổ lỗi cho Iran đã thực hiện các vụ tấn công này. Giá dầu thô Mỹ tăng 2,2% lên 52,22 USD một thùng. 

_107370559_6eaf07b9-f720-4923-a69b-7378a5a2324d

Tàu chở dầu Front Altair do Na Uy sở hữu bị tấn công trên vịnh Oman ngày 13/6. Ảnh: BBC.

Diễn biến này xảy ra một ngày sau khi giá dầu rơi xuống mức thấp nhất 5 tháng giữa bối cảnh lượng dầu tồn kho tại Mỹ tăng cao và lo ngại nhu cầu giảm vì tăng trưởng đi xuống.

Ông Peter Cardillo, Kinh tế trưởng tại Spartan Capital Securities nhận định: "Đây sẽ là lần thứ ba chúng ta giữ được trên mức 50 USD/thùng. Tôi không nghĩ chúng ta có thể quay lại ngưỡng 65 USD vì nền kinh tế còn nhiều điểm yếu, nhưng duy trì trên 50 USD là có thể. Nhà đầu tư có thể giao dịch dầu mỏ trong khoảng giá 50 – 55 USD trong vài tuần tới".

Tâm lí nhà đầu tư vẫn trĩu nặng vì căng thẳng thương mại. Kì vọng các quan chức Mỹ và Trung Quốc có thể đạt được một thỏa thuận bên lề hội nghị thượng đỉnh G-20 đang tan biến dần.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn nói ông có kế hoạch gặp mặt người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị G-20 ngày 28-29 tháng này tại Osaka, Nhật Bản. Bên cạnh đó, ông Trump cũng liên tục đe dọa áp thuế quan lên gần như tất cả hàng hóa nhập khẩu còn lại từ Trung Quốc.

Y Vân