|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Citi hạ dự báo giá dầu Brent xuống 55 USD

20:10 | 08/05/2025
Chia sẻ
Citi vừa hạ dự báo giá dầu Brent do kỳ vọng về khả năng Mỹ và Iran đạt thỏa thuận hạt nhân. Ngân hàng này cảnh báo giá có thể giảm sâu hơn nếu nguồn cung tăng, nhưng cũng không loại trừ khả năng tăng trở lại nếu đàm phán thất bại, theo Reutes.

Citi Research hôm thứ Năm 8/5 đã hạ dự báo giá dầu Brent trong 3 tháng tới xuống mức 55 USD/thùng, giảm so với mức 60 USD ước tính trước đó, khi các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran được nối lại, dấy lên kỳ vọng về một thỏa thuận trong tương lai.

Theo Citi, nếu Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận – qua đó có thể dẫn đến việc nới lỏng các lệnh trừng phạt – nguồn cung dầu sẽ tăng lên, kéo giá dầu Brent giảm xuống khoảng 50 USD/thùng. Ngược lại, nếu không đạt được thỏa thuận, thậm chí có các hành động leo thang như hạn chế chương trình hạt nhân của Iran, giá dầu sẽ tăng trở lại mức 70 USD/thùng hoặc cao hơn.

Citi cho rằng xác suất đạt được thỏa thuận giữa 2 quốc gia là 60%.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance hôm thứ Tư 7/5 nhận định các cuộc đàm phán với Iran “cho đến nay là tích cực.”

Các nhà phân tích của Citi cũng lưu ý rằng những rủi ro hiện tại có thể khiến giá dầu đôi lúc rơi xuống mức 55 USD từ giờ đến giữa năm.

Bất chấp đà giảm gần đây, Citi vẫn giữ dự báo dài hạn giá dầu Brent ở mức 60 USD/thùng trong năm nay.

“Đợt bán tháo gần đây diễn ra vào thời điểm các mức thuế mới được công bố và OPEC+ đẩy mạnh nguồn cung dầu với tốc độ nhanh hơn dự kiến - diễn biến này hoàn toàn có thể bị ngắt quãng hoặc đảo chiều", Citi bình luận.

Hôm 3/5, OPEC+ đã nhất trí tăng sản lượng dầu tháng thứ 2 liên tiếp, với mức tăng 411.000 thùng/ngày trong tháng 6, bất chấp giá dầu giảm và triển vọng nhu cầu suy yếu.

Trong khi đó, ANZ giữ nguyên mục tiêu giá dầu trong 3 tháng tới ở mức 55 USD/thùng, nhưng cảnh báo giá dầu có nhiều nguy cơ tiếp tục giảm.

 

HT

Data Talk | The Catalyst: Tôm & Cá tra 2026 – Bước vào chu kỳ mới hay còn điều chỉnh sâu?
Ngành thủy sản bước vào giai đoạn bản lề trước năm 2026 khi nguồn cung toàn cầu biến động mạnh, chi phí sản xuất thay đổi và cấu trúc thị trường xuất khẩu có sự dịch chuyển rõ rệt. Trong bối cảnh xuất khẩu tôm tăng trưởng trở lại, còn cá tra đối mặt áp lực dài hạn, câu hỏi lớn đặt ra là: đã hình thành một chu kỳ mới hay thị trường vẫn đang trong pha điều chỉnh?