|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chuyên gia SSI gợi ý cơ hội trading cổ phiếu tài chính trong ngắn hạn

08:39 | 11/07/2022
Chia sẻ
Theo ông Nguyễn Trọng Đình Tâm, Chuyên gia cao cấp Chiến lược đầu tư Trung tâm Phân tích và Tư vấn Đầu tư, Công ty Chứng khoán SSI thời điểm hiện tại nhà đầu tư có thể theo dõi một số đại diện trong nhóm tài chính để có thể thực hiện trading ngắn hạn.

 (Ảnh chụp màn hình).

Trong Talkshow “Tìm cơ hội tháng 7 và triển vọng từ tiêu dùng nội địa”, ông Nguyễn Trọng Đình Tâm, Chuyên gia cao cấp Chiến lược đầu tư Trung tâm Phân tích và Tư vấn Đầu tư, Công ty Chứng khoán SSI nhận định nhóm bán lẻ, tiêu dùng sẽ là một trong những ngành ghi nhận mức tăng trưởng tốt trong quý II so với cùng kỳ năm ngoái.

Từ góc nhìn của SSI Research, bên cạnh ngành bán lẻ vẫn còn những lĩnh vực có thể ghi nhận mức tăng trưởng tốt trong quý II như ngành hóa chất (bao gồm các doanh nghiệp trong ngành phân bón), nhóm thủy sản hưởng lợi từ giá bán xuất khẩu ở mức cao nhóm logistics (bao gồm các doanh nghiệp cảng và vận tải biển).

Cụ thể hơn, ông Tâm đánh giá nhóm ngành thủy sản và logistics có thể ghi nhận mức tăng trưởng hai con số so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, ngành thủy sản có câu chuyện liên quan đến giá ca tra vẫn đang neo ở mức cao so với cùng kỳ, đi cùng với đó là câu chuyện mở cửa ngành kinh tế tại một số thị trường xuất khẩu. Tương tự, nhóm cảng và tại biển cũng hưởng lợi tái mở cửa nền kinh tế, nhìn chung đi cùng với giá cước vẫn duy trì ở mức cao nếu phải so sánh với cùng kỳ.

Trong khi đó, hai nhóm ngành có vốn hóa lớn nhất thị trường là bất động sản và ngân hàng được đánh giá sẽ phân hóa, có những doanh nghiệp khả năng sẽ ghi nhận mức công bố tốt về lợi nhuận so với cùng kỳ, tuy nhiên cũng có doanh nghiệp có những trạng thái thận trọng về bức tranh kết quả kinh doanh.

Trên thị trường chứng khoán, ngân hàng và chứng khoán đang có nhiều phiên hồi phục khá tốt, đặc biệt nhóm chứng khoán, tuy nhiên thanh khoản lại thấp.

Lý giải về xu hướng dòng tiền, ông Tâm cho biết t ừ cuối tháng 6 và đầu tháng 7, nhóm cổ phiếu tài chính (ngân hàng và chứng khoán) đặc biệt thu hút dòng tiền. Câu chuyện này được giải thích dựa trên 3 nguyên nhân chính, đầu tiên bộ phận nhà đầu tư sau khi thấy cổ phiếu thuộc nhóm ngân hàng và chứng khoản giảm rất sâu (khoảng ba tháng trước), họ nhận thấy định giá ở mức hấp dẫn và trong nhóm nhà đầu tư này có khối ngoại.

Thứ hai, sau một nhịp giảm sâu của cổ phiếu ngân hàng và chứng từ đầu năm dẫn tới cung cầu bị mất cân bằng; theo góc nhìn về mặt kỹ thuật khi một nhóm cổ phiếu giảm sâu, sau đó có nhịp hồi phục mạnh sẽ rất hợp lý.

Thứ ba, xuất hiện câu chuyện hỗ trợ cho vận động nhóm cổ phiếu chứng khoán và ngân hàng, trong đó nhóm ngân hàng chúng ta có những kỳ vọng liên quan đến khả năng nới room tín dụng từ cuối quý III năm 2022, đối với nhóm chứng khoán chúng ta kỳ vọng liên quan đến giao dịch T+2, đồng thời thúc đẩy thanh khoản thị trường cải thiện hơn kể từ cuối năm nay.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng động lực tăng trưởng của thị trường chứng khoán hiện nay chưa rõ ràng, các yếu tố chưa đủ mạnh để các thị trường bứt phá, các nhà đầu tư đang tìm điểm tựa có thể giải ngân vào thị trường.

Theo chuyên gia của Chứng khoán SSI, khi vạch ra chiến lược, các nhà đầu tư cần hoạch định rõ ràng khẩu vị, cách thức đầu tư của từng người như thế nào. Đầu tiên, đối với những nhà đầu tư có xu hướng trading ngắn hạn và sử dụng phân tích kỹ thuật làm gốc, ở thời điểm hiện tại nên chú ý trên biểu đồ kỹ thuật và lựa chọn những cổ phiếu khỏe hơn thị trường.

Ở đây, “khỏe hơn thị trường” có nghĩa là thị trường hiện tại chưa tạo mẫu hình hai đáy, tuy nhiên chúng ta tìm những cổ phiếu đã tạo mẫu hình hai đáy trên đồ thị kỹ thuật, hoặc thị trường chưa quay lại trung bình động 20 ngày, từ đó chúng ta hoàn toàn tìm ra những cổ phiếu tích lũy trên các vùng MA20.

Cách thứ hai nếu nhà đầu tư chưa thành thạo các phương thức kỹ thuật, lấy ví dụ phiên biến động mạnh hôm 6/7, khi thấy những cổ phiếu giữ được giá tốt hơn trên thị trường, đó chính là những cổ phiếu khỏe. Ở thời điểm hiện tại, nhà đầu tư có thể theo dõi một số đại diện trong nhóm tài chính để có thể thực hiện trading ngắn hạn.

"Đối với các nhà đầu tư dài hạn, họ mua và nằm giữ cổ phiếu khoảng 2- 3 năm, theo tôi đây là cơ hội tốt để chúng ta bắt đầu tích lũy chiến lược, nhằm canh nhịp điều chỉnh để có thể mua vào cổ phiếu với thời hạn từ 2- 3 năm, điển hình như cổ phiếu nhóm thép, chứng khoán hay một số đại diện đầu ngành trong ngành hàng tiêu dùng và bán lẻ".

Thu Thảo