|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Chuỗi trung tâm Wall Street English Việt Nam về tay người Myanmar

11:04 | 16/07/2020
Chia sẻ
Myanmar Strategic Holdings vừa hoàn tất thủ tục mua lại toàn bộ chuỗi trung tâm tiếng Anh Wall Street English Việt Nam.

Hồi đầu tháng 6, Trung tâm tiếng Anh Wall Street English Việt Nam đã công bố quá trình chuyển đổi để trở thành thành viên của Myanmar Strategic Holdings (MSH). MSH hiện cũng là nhà phát triển và điều hành độc lập các hãng tiêu dùng tại Myanmar, bao gồm Wall Street English  Myanmar.

Wall Street English là một trong những thương hiệu nhượng quyền tiếng Anh lớn nhất thế giới, ra đời từ năm 1972. Pearson mua lại Wall Street English vào năm 2010. 

Chỉ tính các trung tâm của công ty, Wall Street English đã có 442 điểm dạy học với 162.000 học viên. Nếu tính cả các trung tâm nhượng quyền, tổng số học viên của Wall Street English lên đến 3 triệu.

Chuỗi Wall Street English Việt Nam chính thức về tay người Myanmar - Ảnh 1.

Wall Street English Việt Nam chính thức về tay người Myanmar. Ảnh: Edu2Review

Mới đây, Dealstreetasia đưa tin MSH đã chính thức hoàn tất thủ tục sở hữu Wall Street English Việt Nam, công ty mua nhượng quyền của Wall Street English, bằng hình thức mua lại cổ phần. Sau khi về tay người Myanmar, thỏa thuận nhượng quyền của Wall Street English Việt Nam vẫn còn hiệu lực.

Wall Street English Việt Nam là trung tâm tiếng Anh hoạt động ở dưới dạng chuỗi ở phân khúc đắt tiền. Xuất hiện trên thị trường từ năm 2013 và tính đến ngày 30/4, WSE Việt Nam đã phục vụ hơn 6.000 học viên tại 7 trung tâm ở TP HCM và Bình Dương. 

Trong 12 tháng tính tới ngày 30/4 năm nay, Wall Street English Việt Nam tạo ra doanh thu 327,6 tỉ đồng. Dẫu vậy, công ty vẫn phải chịu khoản lỗ ròng 33,7 tỉ đồng. Báo cáo tài chính ở thời điểm đó cũng cho thấy tổng tài sản của công ty là 79,5 tỉ đồng.



Tiểu Phượng