|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Chứng khoán Nhật đi xuống, yen giảm giá

09:48 | 26/12/2016
Chia sẻ
Trong khi hầu hết thị trường chứng khoán lớn nghỉ lễ Giáng sinh, Năm mới, chứng khoán Nhật và Hàn Quốc đi xuống. 

Chỉ số Topix tại Tokyo giảm điểm sáng nay. Cùng lúc đó, chứng khoán Hàn Quốc với chỉ số Kospi giằng co giữa hai xu hướng tăng và giảm đan xen. Lượng giao dịch thấp hơn 30% so với trung bình 30 ngày.

Cụ thể, chỉ số Topix giảm 0,3% tính đến 9h56 theo giờ Tokyo. Chỉ số này đã khôi phục được hầu hết đà giảm của năm 2016, chỉ còn thấp hơn 0,5% so với đầu năm. Trong khi đó, Nikkei 225 đang hướng đến năm tăng 1,9%. Chỉ số Kospi lúc tăng 0,2%, lúc giảm 0,1% sáng nay.

Trước đó, đêm qua chỉ số S&P 500 tăng 0,1%, chốt phiên thấp hơn 0,3% so với kỷ lục lập được trước đó. Dow Jones nhích nhẹ lên 19.933,81 điểm.

Đồng yen giảm ngày thứ tư liên tiếp so với đôla Mỹ, trong khi đó won Hàn Quốc lần đầu tăng trong 9 ngày. Cụ thể, yen giảm 0,2% xuống 117,10 USD, thấp hơn 15% so với mức cao hồi tháng 8.

Chứng khoán thế giới ít thay đổi trong tuần vừa rồi sau khi đạt mức cao nhất trong 17 tháng hôm 13/12.

2016, một năm không ổn định của thị trường tài chính thế giới đang đi đến hồi kết. Đà tăng hậu bầu cử Mỹ đã bổ sung thêm hàng nghìn tỷ USD vào giá trị chứng khoán toàn cầu và đưa đồng đôla Mỹ lên mức cao mới trong vòng nhiều năm. Cùng với chứng khoán Mỹ đang ở gần mức cao kỷ lục, dầu thô lên đỉnh 17 tháng.

Vân Vũ

Vì sao Mỹ chật vật với lạm phát hơn châu Âu?
Lạm phát có thể đã giảm mạnh từ các mức cao nhất hàng chục năm qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, nhưng tiến triển ở Mỹ đã chững lại, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất chậm hơn nhiều so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).